Tài chính quốc tế

Cuba cạn tiền, tính trả nợ Cộng hòa Séc bằng rượu Rum

(VNF) - Nếu nhận toàn bộ số rượu Rum Cuba muốn trả thay tiền, Cộng hòa Séc đủ Rum để dùng trong hơn một thế kỷ.

Cuba cạn tiền, tính trả nợ Cộng hòa Séc bằng rượu Rum

Cuba đề nghị trả 270 triệu USD cho Cộng hòa Séc bằng rượu Rum và dược phẩm thay vì tiền.

Trả nợ 270 triệu USD bằng rượu Rum

Theo tin từ Bộ Tài chính Cộng hòa Séc, chính quyền Cuba đã đề nghị Cộng hòa Sec cho trả một phần nợ cũ bằng hàng hóa, trong đó có rượu Rum. 

Báo chí Cộng hòa Sec ước lượng số nợ Cuba còn thiếu là khoảng 7 tỷ cuaron (tương đương 270 triệu USD), nhưng theo bộ Tài chính Séc thì tổng số tiền chưa được xác định, vì các cuộc thương lượng về con số cụ thể và phương thức hoàn trả chỉ mới được mở ra từ cuối năm ngoái.

Món nợ này phần lớn là do các trao đổi thương mại giữa Cuba với Tiệp Khắc – quốc gia từ năm 1993 đã tách làm hai Nhà nước là Cộng hòa Sec và Slovakia.

Theo số liệu trên trang của Hội nghiên cứu kinh tế Cuba (Association for the Study of the Cuban Economy - ASCE), Cuba trong những năm qua đã bắt đầu tái cơ cấu nợ với Nga, các nước Đông Âu, các chủ nợ Phương Tây trong Câu lạc bộ Paris, và cả Trung Quốc, Việt Nam và Venezuela.

Cuba thường dùng hàng hóa làm phương thức thanh toán trong thời Xô Viết. Cuba thường đổi đường để lấy nhiên liệu. Nước này tích nợ nước ngoài lớn trong thời Chiến tranh lạnh và không thể trả phần lớn số nợ trên vào thập niên 1980.

Mỹ tái thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Cuba vào năm ngoái nhưng Cuba vẫn còn bị ngăn khỏi hầu hết nguồn tài chính quốc tế. Cuba rút khỏi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vào thập niên 1960.

Cuba phải giải quyết các khoản nợ hoặc ít nhất là đạt được thỏa thuận về nợ trước khi ghi tên lại vào IMF và WB.

Giờ đây, quốc đảo Caribe phải giải quyết các khoản nợ hoặc ít nhất là đạt được thỏa thuận về nợ trước khi ghi tên lại vào IMF và WB.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Cuba đã đạt được một thỏa thuận với các nước chủ nợ trong Câu lạc bộ Paris, theo đó, La Habana sẽ được xóa 8,4 tỷ USD tiền lãi, tiền phạt và các chi phí phát sinh trong tổng số nợ 11,1 tỷ USD với các nhóm nước trên và đảo quốc Caribe này sẽ chỉ phải thanh toán khoản nợ là 2,6 tỷ USD trong vòng 18 năm.

Thời điểm trả nợ là ngày 31/10 hàng năm tăng dần từ mức 1,6 % khoản nợ lên đến 8,9 % vào năm 2033 và số tiền phải thanh toán lần đầu tiên là khoảng 40 triệu USD.

Hơn một thế kỷ rượu Rum cho người Séc

Nhật báo lớn nhất Cộng hòa Séc là Dnes dẫn lời bà Thứ trưởng Tài chính Lenka Dupáková, cho rằng khả năng trả nợ bằng rượu Rum Cuba là "thú vị", tuy nhiên không thể thanh toán toàn bộ khoản nợ theo cách này.

Bà nói: "Đó là những nhãn hiệu tương đối ít được biết đến, có thể là rượu ngon, nhưng chúng tôi phải làm cả công việc quảng bá và thường là phải tung ra thị trường".

Tờ báo nhấn mạnh, Cộng hòa Séc -  một đất nước nổi bật nhờ tỷ lệ tiêu thụ bia trên đầu người cao nhất thế giới – năm ngoái đã nhập khẩu 892 tấn rượu Rum Cuba với tổng giá trị 2 triệu euro.

Nếu toàn bộ số nợ của Cuba được trả bằng rượu, người dân Cộng hòa Séc sẽ có được trữ lượng rượu để dùng dài dài trong 130 năm tới.

Tuy nhiên, Chính phủ Séc nói họ muốn nhận ít ra là một phần khoản nợ bằng tiền mặt, và các phần kia có thể trả bằng rượu rum và dược phẩm.

Tin mới lên