Tài chính quốc tế

Cựu điệp viên Nga thoát chết, đang hồi phục nhanh

(VNF) - Sau nhiều tuần bất tỉnh vì bị đầu độc, cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, 66 tuổi, đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và đang hồi phục nhanh, theo thông tin chính thức từ bệnh viện .

Cựu điệp viên Nga thoát chết, đang hồi phục nhanh

Cựu điệp viên Nga (giữa) và 2 người con

Cựu điệp viên Nga hết nguy kịch

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia được điều trị trong bệnh viện địa phương sau khi bị đầu độc bất tỉnh ngày 4/3 tại thành phố Salisbury, Anh quốc. Sau nhiều tuần không có thông tin về tình trạng của cựu điệp viên Nga  Skripal kể từ khi được thông báo là ông đang trong tình trạng nguy kịch, ngày 6/4, lần đầu tiên bệnh viện khẳng định ông đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và đang hồi phục nhanh.

"Ông ấy phản ứng tốt với việc điều trị, hồi phục nhanh và không còn trong tình trạng nguy kịch", Christine Blanshard, Giám đốc bệnh viện quận Salisbury tuyên bố với báo chí.

Trước đó, con gái cựu điệp viên Nga là cô Yulia, 33 tuổi, cũng đã hồi tỉnh và đã có thể trò chuyện. Những gì Yulia nói hiện nay mới chỉ là lời cảm ơn, xin đừng đụng chạm đến đời tư ... cho đến khi hồi phục mà chưa hé lộ thông tin nào giúp cho cuộc điều tra đang được phía Anh tiến hành.

Dù đã hồi tỉnh, hồi phục nhanh nhưng cả hai bố con cựu điệp viên Nga đều vẫn ở trong bệnh viện để tiếp tục được chăm sóc điều trị đặc biệt.

Trước chất vấn của phía Nga về số phận thú cưng trong nhà cựu điệp viên, báo chí Anh vừa tiết lộ con mèo đen và 2 chú chuột lang đều đã chết trong nhà. Tuy nhiên, thông tin bước đầu cho biết nhiều khả năng cả 3 thú cưng này chết không phải vì bị dính chất độc thần kinh mà vì những lý do tự nhiên khi chủ nhân vắng nhà quá lâu.


Cựu điệp viên Nga và con gái vẫn ở trong bệnh viện

Anh từ chối cấp visa cho cháu gái cựu điệp viên Nga

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Nội vụ Anh quốc vừa từ chối cấp thị thực (visa) cho Viktoria Skripal, cháu gái cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal. 

Bộ Nội vụ Anh cho rằng cô vi phạm luật di trú, nhưng không cho biết cụ thể vi phạm gì. Ngay sau đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này muốn Anh giải thích rõ lý do từ chối cấp thị thực cho cháu gái cựu điệp viên.

Trước đó, Viktoria Skripal cho biết có kế hoạch sang Anh để đón Yulia, con gái điệp viên Skripal về Nga. Viktoria cũng đã có cuộc trò chuyện điện thoại với Yulia sau khi cô hồi tỉnh sau vụ bị đầu độc.

Báo chí Nga đã công bố băng ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại giữa Yulia và chị họ Viktoria. Theo ghi âm, cô gái được cho là Yulia nói rằng đã hồi tỉnh cách đây khoảng 1 tuần và hiện giờ sức khỏe của cả hai cha con đã ổn định, đang phục hồi nhanh.

Viktoria nói với cô gái được cho là Yulia rằng sẽ tới Anh để thăm cô. Tuy nhiên, Yulia nói rằng, điều đó dường như không thể bởi tình hình phức tạp hiện nay.

Viktoria khẳng định với báo chí Anh rằng chắc chắn người nói chuyện qua điện thoại là Yulia vì cô nhận ra giọng nói của em họ mình.

Phía Anh cho rằng điệp viên hai mang Skripals bị đầu độc bởi chất độc thần kinh Novichok, được chế tạo bởi Liên Xô những năm 1970-1980 và cáo buộc Nga liên quan vụ này. Tuy nhiên, phía Nga bác bỏ mọi sự liên quan tới vụ đầu độc cựu điện viên Skripals. 

Vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngoại giao trầm trọng giữ Nga với Anh quốc, cùng các đồng minh như Mỹ và phương Tây khi cả hai phía đã triệu hội hàng trăm nhà ngoại giao.

>>> Con gái cựu điệp viên hồi tỉnh, Nga cảnh báo Anh ‘đừng đùa với lửa’

Tin mới lên