Nhân vật

Cựu Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải tái 'khởi nghiệp' với Bảo Lộc Silk

(VNF) – Sau 8 tháng kể từ ngày được trả tự do, ông Lý Xuân Hải - cựu Tổng giám đốc của Ngân hàng Á Châu (ACB), hiện đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Bảo Lộc Silk.

Cựu Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải tái 'khởi nghiệp' với Bảo Lộc Silk

Ông Lý Xuân Hải trở thành Chủ tịch HĐQT Bảo Lộc Silk.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, ông Lý Xuân Hải là một trong 2 người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần tơ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng (Bảo Lộc Silk) với chức danh Chủ tịch HĐQT. Bên cạnh đó, ông Bùi Văn Huyên, Tổng giám đốc của Bảo Lộc Silk là người đại diện hợp pháp thứ 2.

Tính đến ngày 25/06/2017, ông Lý Xuân Hải nắm giữ 90.000 cổ phiếu của Bảo Lộc Silk, tương đương 900 triệu đồng. Được biết, khoản đầu tư này đã được ông Hải đầu tư vào Bảo Lộc Silk khá lâu nhưng đến tháng 6 ông mới chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của công ty này.

Trước đó, cựu Tổng giám đốc ACB, người từng bị tuyên án 8 năm tù trong "đại án bầu Kiên", đã ra tù vào tháng 3/2017. Tính ra, ông Lý Xuân Hải ngồi tù khoảng hơn 4 năm, bao gồm cả hơn 2 năm tạm giam từ ngày 23/8/2012 đến ngày tuyên án 15/12/2014.

Bảo Lộc Silk được thành lập và đi vào hoạt động năm 1994, tiền thân là Công ty Dệt may lụa tơ tằm 2/9 (Sesigatex), là công ty hàng đầu trong nước chuyên dệt may các mặt hàng thời trang vải lụa tơ tằm cao cấp với thương hiệu "Lụa Bảo Lộc" hay "Bảo Lộc Silk".

Từ khi thành lập, Bảo Lộc Silk có vốn điều lệ ban đầu là 4,5 tỷ đồng với các cổ đông góp vốn chính gồm Công ty Cổ phần Tơ tằm Á Châu (chiếm 46,42% vốn); Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam (8,18%); bà Bùi Kim Dung (19,62%) và ông Trần Đức Phú (25,58%)

Các sản phẩm lụa tơ tằm của Bảo Lộc Silk được sản xuất trên dây chuyền thiết bị công nghệ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc với các sản phẩm độc đáo như: tơ xe, vải mộc, khăn choàng, caravat, vải lụa màu các loại với hơn 20 mặt hàng lụa.

Ông Lý Xuân Hải sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông từng tốt nghiệp bộ môn vật lý lý thuyết Khoa vật lý, Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Belarussia vào năm 1989.

Năm 1993, ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Vật lý và Toán học. Từ năm 1993 đến 1995, ông làm việc tại Công ty Trimex - Moscow.

Từ năm 1996 đến 2002, ông Hải đảm nhận các vị trí Phó giám đốc ACB chi nhánh Hải Phòng; năm 2002 đến năm 2005, ông Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán ACB.

Từ năm 2004 đến 2005, ông đảm nhận vai trò Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính sau đó lên làm Tổng giám đốc ACB vào tháng 6/2005. Năm 2008, ông Hải được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ACB.


Tin mới lên