M&A

Dairy Farm và Lotte Shopping góp mặt vào cuộc đua mua lại Big C Việt Nam

(VNF) - Nguồn tin từ Reuters cho biết, Tập đoàn Dairy Farm của Singapore và Lotte Shopping của Hàn Quốc đang qxem xét việc mua lại hệ thống siêu thị Big C được Tập đoàn Casino rao bán tại Việt Nam và Thái Lan.

Dairy Farm và Lotte Shopping góp mặt vào cuộc đua mua lại Big C Việt Nam

Việc rao bán mảng kinh doanh hệ thống siêu thị Big C tại Việt Nam và Thái Lan đang thu hút sự quan tâm của các ông lớn là Tập đoàn Dairy Farm (Singapore) và Lotte Shopping (Hàn Quốc). Trước đó, hai đại gia bán lẻ Thái Lan là Berli Jucker và Central Group cũng mong muốn mua lại mảng kinh doanh này của Tập đoàn bán lẻ Casino (Pháp).

Dairy Farm là tập đoàn bán lẻ lớn thứ hai tại Singapore và Hồng Kông. Trong khi đó, Lotte Shopping là chuỗi trung tâm mua sắm lớn nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, nguồn tin của Reuters cho biết nhận xét hai tập đoàn trên phải chào mức giá cao hơn mới có khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Central Group.

Central Group, Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan của "ông trùm" Tos Chirathivat được xem là đang ở vị trí dẫn đầu trong cuộc đua mua lại hệ thống Big C của Casino. Central Group đang sở hữu 25% cổ phần tại Big C Thái Lan.

Trước đó, Central Group cho biết muốn mua lại 58,6% cổ phần của Casino tại Big C Thái Lan với thị giá khoảng 3,1 tỷ USD. Tập đoàn này cũng dự kiến sẽ chi 800 triệu USD đến 1 tỷ USD để mua lại toàn bộ hệ thống Big C tại Việt Nam.

Các nhà phân tích nhận định, cuộc đấu giá này là cơ hội hiếm có để các tập đoàn rót vốn vào hai thị trường bán lẻ thuộc top thị trường có lợi nhuận cao nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo nguy cơ các tâp đoàn sẽ "trả giá quá cao" và bị mua hớ nhất là với hệ thống siệu thị tại Thái Lan, bởi nền kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại. 

Một nguồn tin thân cận cho biết Casino là muốn bán cả hai đơn vị kinh doanh tại Thái Lan và Việt Nam cho cùng một người mua. Các hồ sơ thầu sơ bộ đối với hệ thống Big C tại Thái Lan sẽ hết hạn vào ngày 5/2. Còn đối với mảng kinh doanh tại Việt Nam, hồ sơ dự thầu sẽ kéo dài đến cuối tháng 2, nguồn tin cho biết.

Cũng theo Reuters, một nhà bán lẻ khác đến từ Nhật Bản là Aeon đang cân nhắc tham gia vào cuộc đua này. Tuy nhiên, Aeon hiện chưa có thêm động thái nào.

Tin mới lên