Bất động sản

Dát vàng hàng nghìn căn hộ, ai chơi trội bằng đại gia 'Đường bia'

Dát vàng thành lan can căn hộ, rồi dát vàng cả thang máy, nhưng quyết định gây sốc nhất là mạ vàng cả thiết bị nhà vệ sinh. Dát vàng dường như vừa là thú chơi riêng, vừa là cách để đại gia có biệt danh "Đường bia" tạo nên đẳng cấp cho khách hàng của mình.

Dát vàng hàng nghìn căn hộ, ai chơi trội bằng đại gia 'Đường bia'

Căn hộ nghỉ dưỡng Hoà Bình Green Đà Nẵng có thiết bị nhà vệ sinh mạ vàng.

Thị trường bất động sản đang xôn xao với dự án căn hộ nghỉ dưỡng dát vàng đầu tiên được xây dựng ở Đà Nẵng do Công ty TNHH Hoà Bình phát triển. Chủ đầu tư chịu chơi đến mức xây dựng một công viên 10 kỳ quan thế giới thu nhỏ như Chùa Một Cột, Khải Hoàn Môn, Kim Tự Tháp… và tất cả các kỳ quan này đều được dát vàng.

Dát vàng hàng nghìn toilet

Nhưng chưa hết sốc. Vốn từng nổi danh về kinh doanh bia hơi, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Công ty TNHH Hoà Bình lại tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định mạ vàng tất cả các thiết bị vệ sinh của dự án căn hộ nghỉ dưỡng Hoà Bình Green Đà Nẵng. Với hơn 1.000 căn hộ, ông Đường sẽ bỏ ra số tiền không nhỏ để dát vàng hàng nghìn nhà vệ sinh. Thậm chí, ông Đường còn quyết định dát vàng tất cả những chi tiết làm bằng kim loại của bể bơi vô cực được xây dựng trên nóc toà nhà.

Vàng là biểu tượng của sự sang trọng, và chỉ những khách sạn siêu sang mới có những chi tiết dát vàng. Còn căn hộ dát vàng đã hiếm, mà thiết bị nhà vệ sinh dát vàng lại càng hiếm. Hầu hết người nghe sẽ bán tín bán nghi về kế hoạch dát vàng căn hộ nghỉ dưỡng của ông Đường. Thậm chí, có người sẽ nghĩ ông chỉ "nổ’, cố tình đánh bóng tên tuổi.

Có thể hiểu, những điều ông tuyên bố khó có thể tin ngay được bởi không phải doanh nghiệp nào cũng làm được. Ví như, ông tuyên bố mạ vàng thành lan can căn hộ, mạ vàng cửa thang máy của tổ hợp chung cư Hòa Bình Green City mà không thu thêm tiền của người mua. Không những thế, ông còn sẵn sàng hy sinh cả lợi nhuận để nâng cấp cả hệ thống điều hòa từ thương hiệu Fujitsu lên hệ thống Daikin đắt tiền hơn. Và giới kinh doanh bất động sản còn bị sốc bởi quyết định mạ vàng cả những thiết bị trong nhà vệ sinh căn hộ của tòa nhà H2 trong dự án Hòa Bình Green City. Giờ đây, những cư dân của Hòa Bình Green City rất tự hào vì được sinh sống trong tổ hợp chung cư dát vàng đầu tiên của cả nước.


Khởi nghiệp từ đạp xích lô bán bia hơi, ông "Đường bia" đã trở thành đại gia bất động sản có tiếng

Ít ai biết được rằng, quyết định mạ vàng của ông Đường xuất phát từ chỗ ông rất trọng chữ "tín" với các đối tác và khách hàng. Chuyện là, năm 2013, Hòa Bình triển khai dự án bất động sản đầu tay là Tòa tháp đôi Hòa Bình trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là tổ hợp trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng và nhà ở cho thuê theo tiêu chuẩn châu Âu. Trước đó, trong một lần công tác ở Mỹ, khi tới Tòa tháp Empire State cao nhất New York, ông Đường đã mê mẩn với cánh cửa mạ vàng tại đây. Vì thế, ông thổ lộ với các đối tác và khách hàng là ông sẽ mạ vàng cửa thang máy của tòa tháp đôi.

Lúc đó không có mấy người tin. Nhưng tính cách của ông Đường đã nói là làm. Đến khi bắt tay làm thì ông mới té ngửa là hãng sản xuất thang máy chưa bao giờ mạ vàng cả. Mà cả Đông Nam Á cũng chẳng tìm đâu ra được xưởng mạ vàng nguyên bộ cửa nặng hàng tạ như vậy. Cũng có người khuyên ông, hay mạ bằng vàng titan cho rẻ mà cũng chẳng ai biết. Ông khảng khái: "Tôi không quen nói dối". Rồi ông lập hẳn xưởng mạ vàng cho cửa thang máy, mà để tôn trọng được chữ "tín" với đối tác, ông mất tới 140 cây vàng bốn số 9 hẳn hoi. Xưởng này về sau cũng là cơ sở để ông mạ vàng thành lan can căn hộ và thiết bị nhà vệ sinh căn hộ.

Người ta nói, muốn thành công trên thương trường thì phải tinh ranh, mà đôi khi phải biết nói dối. Nhưng với ông Đường, ông ghét sự giả dối. Trong thâm tâm doanh nhân này, chữ "tín" phải đặt lên hàng đầu, bởi một lần bất tín, vạn lần bất tin. Trong kinh doanh, chữ tín của ông không những được đảm bảo bằng vàng thật, mà còn đáng giá ngàn vàng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Giữ lời hứa đã là lẽ sống của ông trong kinh doanh, và cả trong cuộc sống hàng ngày.  

Giờ đây, ông Đường được biết đến như một đại gia trong ngành bất động sản. Ngoài tổ hợp Hòa Bình Green City, công ty của ông còn là chủ đầu tư của tòa tháp đôi Hòa Bình trên đường Hoàng Quốc Việt, tòa tháp căn hộ Hòa Bình Green Apartment trên đường Bưởi và khách sạn Hòa Bình Palace trên phố Hàng Bè. Danh mục đầu tư bất động sản của công ty sẽ còn dài thêm bởi Hòa Bình còn sở hữu thêm nhiều khu đất có vị trí đắc địa như tại 31 Kim Mã, quận Ba Đình.

"Tấn công" bất động sản nghỉ dưỡng

Vốn gắn bó với thị trường bất động sản Hà Nội, ông Đường đã gây bất ngờ khi công bố dự án căn hộ nghỉ dưỡng Hoà Bình Green tại Đà Nẵng. Đây là một thị trường cạnh tranh rất khốc liệt, bởi có rất nhiều dự án căn hộ nghỉ dưỡng đang xây dựng, nhưng ông Đường tin rằng, sẽ không có dự án nào đẳng cấp và sang trọng mà lại được dát vàng như Hoà Bình Green.

Ông Đường đã chọn vị trí cực kỳ đắc địa để xây dựng Hoà Bình Green Đà Nẵng với mục tiêu mang lại sự phồn vinh cho khách hàng. Dự án nằm cạnh cây cầu Thuận Phước, cách trung tâm thành phố 2km, cách sân bay Đà Nẵng 5km, cách bãi biển bãi biển Tiên Sa 500m và từ vị trí này, chủ nhân căn hộ có tầm nhìn tuyệt đẹp xung quanh với toàn bộ view nhìn ra sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà và trung tâm thành phố. Dự án cũng nằm ngay bên tay phải sông Hàn và về mặt phong thuỷ, đây là vị trí thuận lợi cho kinh doanh như quan niệm truyền thống của người Việt là "Hữu Giang Đại Phú".


Toà nhà có bể bơi vô cực dát vàng, mang lại cho du khách cảm giác vừa thư giãn và bơi lội giữa không trung, vừa tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp của thành phố biển

Không chỉ dát vàng căn hộ, ông Đường còn chơi trội khi tự tin cam kết lợi nhuận với khách hàng mua căn hộ, thậm chí, khách hàng còn được bảo lãnh về lợi nhuận. Theo đó, mỗi năm, chủ sở hữu căn hộ được hưởng 20 ngày nghỉ miễn phí, thời gian còn lại sẽ được chủ đầu tư cho thuê lại và nhận lợi nhuận lên đến 12%/năm vào năm thứ 5. Đây là mức cam kết sinh lời cao nhất trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay. Không những thế, đây còn là khoản đầu tư an toàn nhất, vì Hoà Bình Green Đà Nẵng là dự án căn hộ nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam được ngân hàng quốc tế - Ngân hàng TNHH Indovina - cam kết bảo lãnh lợi nhuận.

Cũng giống như dự án căn hộ Hoà Bình Green City tại Hà Nội, dự án căn hộ nghỉ dưỡng của ông Đường tại Đà Nẵng được xây dựng với kết cấu bền vững, có thể chống động đất cấp 8, vách bê tông và tường dày 350mm, cách âm, cách nhiệt; đồng thời được thiết kế sang trọng, đẳng cấp với tiện ích đa dạng như spa, casino, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại và đại siêu thị, khu vực chợ đêm và tổ chức lễ hội.

Và vẫn với tinh thần "tốc độ thần tốc", ông Đường tự tin sẽ hoàn thành xây dựng dự án trước khi sự kiện trọng đại là APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng và vì thế, chủ nhân căn hộ Hoà Bình Green Đà Nẵng sẽ là những người đầu tiên vinh dự được đón những vị khách đầu tiên tham dự sự kiện tầm cỡ quốc tế này.

Tin mới lên