Tài chính quốc tế

Dầu thô lao dốc, Warren Buffett vẫn tìm thấy cơ hội mua vào cổ phiếu

(VNF) - Tỷ phú Warren Buffett đang nhận thấy cơ hội mua vào khi đà bán tháo cổ phiếu diễn ra trên thị trường dầu. Nhà đầu tư là chủ nhân của câu nói nổi tiếng: "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi".

Dầu thô lao dốc, Warren Buffett vẫn tìm thấy cơ hội mua vào cổ phiếu

Tỷ phú Warren Buffett.

Trong những ngày trước khi giá dầu thôgiảm xuống dưới 30 USD/thùng lần đầu tiên trong 12 năm vào ngày 13/1, Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã mua vào cổ phiếu của hãng dầu mỏ khổng lồ Phillips 66 khi cổ phiếu này chạm mức thấp nhất trong vòng ba tháng.

Trong ba ngày mua vào liên tiếp, tổng cộng Tập đoàn này đã mua gần 2,5 triệu cổ phiếu của Phillips 66 với mức giá bình quân 77,22 USD/cổ phiếu, theo hồ sơ được Berkshire Hathaway gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ.

Giá trị cổ phiếu mua vào của Berkshire chỉ vào khoảng 190 triệu USD, chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số cổ phần trị giá 5 tỷ USD của hãng này. Tuy nhiên, điều đó cho thấy Buffett đang nhận thấy giá trị lợi nhuận khi giá cổ phiếu dầu khí đang lao dốc và đà bán tháo diễn ra trên khắp thị trường dầu.

Đợt mua gần đây nhất và lớn nhất được thực hiện vào hôm thứ Năm tuần trước khi cổ phiếu của Phillips 66 rớt xuống 75,95 USD/cổ phiếu.

Kể từ đó, cổ phiếu này tiếp tục giảm và chạm mức 74,37 USD/cổ phiếu vào ngày thứ Hai 11/1. Chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba 12/1, cổ phiếu Phillips 66 tăng 2,1%, giao dịch tại 77,82 USD/cổ phiếu. Khả năng Berkshire sẽ vẫn tiếp tục mua vào cổ phiếu này, CNBC cho biết.

Tin mới lên