Tài chính quốc tế

Dầu xuống ngưỡng 29 USD/thùng, chứng khoán toàn cầu trượt dốc mạnh

(VNF) - Chốt phiên giao dịch ngày 15/1, giá dầu thế giới lại giảm mạnh xuống ngưỡng 29 USD/thùng khiến thị trường chứng khoán toàn cầu lao đao.

Dầu xuống ngưỡng 29 USD/thùng, chứng khoán toàn cầu trượt dốc mạnh

Sau khi đóng cửa cao hơn lần đầu tiên trong tám phiên vào ngày thứ Năm, cả dầu thô Mỹ và dầu thô Brent rơi xuống mức đáy mới, giảm tổng cộng lên tới 20% kể từ đầu năm, mức giảm tồi tệ nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/1, giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 1,78 USD/thùng, tương đương 5,7% và giao dịch ở mức 29,41 USD/thùng sau khi chạm mức 28,13 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2003.

Trong khi đó, dầu thô Brent giảm 1,94 USD/thùng, tương đương 6,3%, chốt phiên tại 28,94 USD/thùng. Trước đó trong ngày, loại dầu này có lúc giảm xuống 28,82 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2004.

Theo các chuyên gia, sự sụt giảm vẫn chưa kết thúc. Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran sẽ mở ra cánh cửa cho một làn sóng xuất khẩu dầu mới. Điều này đã khiến giá dầu vốn đang chịu sức ép lớn dư thừa nguồn cung trên thị trường, tiếp tục lao dốc không phanh, kéo theo các chỉ số chứng khoán trên thế giới giảm mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch 15/1, chỉ số chứng khoán châu Âu Stoxx 600 giảm 2,8%, kết thúc một tuần giảm tổng cộng 3,4%. Chỉ số chứng khoán chuẩn của châu Âu đánh dấu mức giảm hơn 20% so với mức cao kỷ lục trong tháng 4/2015. Với mức giảm này, thị trường chính thức rơi vào "thị trường giá xuống" (bear market) theo định nghĩa.

Tại thị trường Mỹ chỉ số S&P 500 giảm gần 2,8%. Toàn bộ 30 chỉ số cổ phiếu công nghiệp Dow Jones ngập chìm trong sắc đỏ. Các đợt bán tháo cổ phiếu đã xảy ra trên thị trường phố Wall cùng với hàng chục tỷ USD bốc hơi nhanh chóng khỏi sàn giao dịch.

Còn tại Trung Quốc chỉ số Shanghai Composite chốt phiên 15/1 giảm 3,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2014. Shanghai Composite rớt tổng cộng 20% kể từ 22/12/2015, đưa thị trường rơi vào địa hạt "thị trường giá xuống" (bear market), xóa sổ mọi nỗ lực tăng điểm từ gói giải cứu lớn chưa từng có của Bắc Kinh.

Tin mới lên