Nhân vật

Đế chế kinh doanh tỷ đô của ông chủ câu lạc bộ bóng đá Leicester City

(VNF) - Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha - ông chủ câu lạc bộ bóng đá Leicester City là người giàu thứ 4 Thái Lan với khối tài sản 3,2 tỷ USD và sở hữu một đế chế hàng miễn thuế khổng lồ tại Thái Lan.

Đế chế kinh doanh tỷ đô của ông chủ câu lạc bộ bóng đá Leicester City

Vichai Srivaddhanaprabha hiện là người giàu thứ 4 Thái Lan.

Vượt qua nhiều "đại gia" giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League), việc giành ngôi vô địch của câu lạc bộ bóng đá Leicester City được coi như câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại. Người viết lên câu chuyện đó không chỉ có huấn luyện viên và các cầu thủ mà còn có tỷ phú Thái Vichai Srivaddhanaprabha – ông chủ của đội chủ sân King Power.

Vichai Srivaddhanaprabha sinh năm 1958, là một tỷ phú người Thái gốc Hoa. Hiện nay ông đang là Chủ tịch kiêm CEO của King Power – tập đoàn sở hữu hệ thống cửa hàng miễn thuế khổng lồ tại 2 sân bay Suvarnabhmi và Don Muang của Thái Lan. Ngoài ra, King Power còn là chủ của 3 trung tâm mua sắm lớn tại thủ đô Bangkok.

Nhờ mối quan hệ tốt đẹp với Hoàng gia Thái Lan, tỷ phú Vichai đã được cấp giấy phép bán hàng miễn thuế tại đây. Thậm chí, tác giả cuốn sách "A Kingdom In Crisis: Thailand's Struggle For Democracy In The Twenty-First Century" là MacGregor Marshall còn khẳng định: "Đây giống như sự cấp phép cho một cỗ máy in tiền".

Năm 2013, gia đình ông được nhà vua Thái Lan ban họ. "Bất kỳ công ty nào muốn được Chính phủ hỗ trợ dài hạn tại Thái Lan thì đều không thể thiếu hiểu biết chính trị", Pavida Pananond tại Đại học Thammasat University (Bangkok) cho biết, "Việc Vichai thường xuyên xuất hiện bên cạnh những người nổi tiếng và thành viên hoàng tộc, cả của Thái Lan và nước ngoài, đã khẳng định các mối quan hệ của ông khó có ai so kịp".

Vichai đã quyết định mua lại Leicester City vào năm 2012 và chuyển quyền sở hữu cho King Power International ngay sau đó.. Kể từ đó, không chỉ tên tuổi của Vichai Srivaddhanaprabha vang danh khắp thế giới, mà tập đoàn King Power của ông cũng ngày càng được biết tới và luôn có doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Ngay sau khi tiếp quản đội bóng có biệt danh The Foxes (Bầy cáo) này, Vichai đã bỏ tiền để đưa về những cầu thủ, huấn luyện viên danh tiếng nhằm phục vụ cho mục tiêu trở lại giải Ngoại hạng Anh.

Logo của công ty King Power xuất hiện trên ngực áo của cầu thủ Jamie Vardy đã trở thành thương hiệu toàn cầu.

Theo tiết lộ mới đây từ The Times, tài sản của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha đã tăng thêm khoảng 600 triệu bảng so với 1 năm trước, tức lên xếp xỉ 2 tỷ bảng. Còn theo thống kê của Forbes tính đến ngày 3/5/2016, ông Vichai đang nắm giữ số tài sản trị giá 3,2 tỷ USD, là người giàu thứ 4 tại Thái Lan và 608 trên thế giới.

Với tài chính dư giả và cả sự tâm huyết với Leicester City, chắc chẳn tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha sẽ đầu tư mạnh hơn nữa cho đội bóng chủ sân King Power. 

Trên thực tế, Vichai không phải là tỷ phú đầu tiên rót tiền đầu tư vào một đội bóng tại Anh, nhưng ông được xem là người thành công nhất. Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bỏ tiền để mua Man City vào năm 2007 nhưng bán lại đội bóng cho Sheikh Mansour chỉ sau đó một năm.

Giống như phần lớn các tỷ phú đầu tư vào bóng đá, mục tiêu đầu tiên và sau cùng của ông Vichai là phục vụ kinh doanh. Cho đến bây giờ, vieech mua lại Leicester được xem là kế hoạch kinh doanh thành công hàng đầu trong sự nghiệp của vị tỷ phú này. Logo của công ty King Power xuất hiện trên ngực áo của cầu thủ Jamie Vardy - ngôi sao đội bóng Leicester City - đã trở thành thương hiệu toàn cầu.

Tin mới lên