M&A

Dell bán mảng IT cho Nhật với giá hơn 3 tỷ USD

(VNF) - Hãng máy tính Dell của Mỹ vừa đồng ý bán mảng tư vấn công nghệ thông tin cho tập đoàn viễn thông NTT của Nhật Bản với giá 3,055 tỷ USD.

Dell bán mảng IT cho Nhật với giá hơn 3 tỷ USD

Việc mua lại sẽ tăng sự hiện diện của NTT Data, công ty con thuộc đại gia viễn thông Nhật Bản NTT, tại thị trường Mỹ cũng như các thị trường nước ngoài khác để khắc phục tình trạng tăng trưởng chậm chạp tại thị trường Nhật Bản. Thương vụ này sẽ giúp Dell có tiền trả nợ sau việc mua EMC với giá 67 tỷ USD năm ngoái. Thương vụ sáp nhập Dell và EMC - được xem là thương vụ lớn nhất trong ngành công nghiệp công nghệ thế giới mà theo lịch trình sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

Thâu tóm mảng dịch vụ IT của Dell cũng giúp tăng cường các dịch vụ như điện toán đám mây cho NTT Data. Hãng sẽ tuyển dụng 28.000 nhân lực tại Bắc Mỹ và Ấn Độ từ Dell.

Dell cho biết họ đã bắt đầu có ý định bán mảng dịch vụ công nghệ thông tin của mình vào mua thu năm ngoái, trong đó có cả bộ phận Perot Systems (một công ty công nghệ thông tin đã từng được Dell mua lại năm 2009 với giá trị 3,9 tỷ USD).

Trong khi đó, mảng Dịch vụ IT hiện tại của Dell được thành lập năm 2009, sau khi mua Perot Systems với giá 3,9 tỷ USD. Giá này thấp hơn giá mua của NTT Data. Tuy nhiên, Reuters cho biết đó là vì một số bộ phận không bị bán kèm trong thương vụ này.

"Perot Systems có một lượng lớn khách hàng Mỹ  ở hàng trăm bệnh viện và trung tâm y tế, vì vậy nó phù hợp với chiến lược NTT Data để tăng sự hiện diện của mình tại đây", Hideaki Tanaka, một nhà phân tích tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, cho biết trước khi thỏa thuận được công bố. "NTT Data có thể giành những hợp đồng lớn tại Nhật Bản, nhưng ở Mỹ, tên tuổi của hãng ít được biết đến".

Từ khoá: Dell, NTT, NTT Data, Nhật Bản, IT, EMC,
Tin mới lên