Tài chính quốc tế

Deutsche Bank, Mars ngừng hợp tác quảng cáo với Google, Youtube

(VNF)- Vừa qua, hàng loạt công ty toàn cầu đã chấm dứt hợp tác với Goolge, Youtube vì những quảng cáo có chứa nội dung không phù hợp liên quan đến trẻ em, trong đó có Deutsche Bank và chuỗi sản xuất bánh kẹo Mars.

Deutsche Bank, Mars ngừng hợp tác quảng cáo với Google, Youtube

Hàng loạt công ty toàn cầu ngừng hợp tác với Google, Youtube vì quảng cáo không phù hợp liên quan tới trẻ em.

Tờ The Times của Anh đưa tin, nhiều quảng cáo của các công ty như Mars, Deutsche Bank, Adidas… có chứa hình ảnh trẻ em ăn mặc phản cảm, kèm theo đó là những bình luận có nội dung khiêu dâm trẻ em từ người xem.

Điều này đã khiến đại diện Ngân hàng Đức Deutsche Bank tuyên bố chính thức chấm dứt hợp đồng với Google, Youtube.

"Chúng tôi xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và đình chỉ quảng cáo ngay lập tức khi nhận ra bất ổn. Thông thường, cơ quan phụ trách quảng cáo trực tuyến của chúng tôi phải sử dụng bộ lọc để ngăn ngừa tình trạng quảng cáo xuất hiện trên những nội dung không phù hợp. Chúng tôi đang điều tra vì sao sự việc này có thể xảy ra", đại diện Deutsche Bank nhấn mạnh.

Không chỉ có Deutsche Bank, công ty Mars, chuyên sản xuất thực phẩm, bánh kẹo và đồ uống cũng đình chỉ mọi quảng cáo với Google "cho đến khi chúng tôi chắc chắn về những biện pháp phòng ngừa đã được áp dụng".

Đại diện Mars cho biết: "Chúng tôi bị sốc và cảm thấy kinh hoàng khi quảng cáo của mình được hiển thị trên các nội dung không phù hợp, gây khó chịu cho người xem. Chúng tôi đã quyết định ngừng ngay lập tức tất cả quảng cáo trực tuyến với Google và YouTube trên phạm vi toàn cầu".

Trước đó, Buzzfeed cũng báo cáo về những video có hàng triệu lượt xem trên Youtube nhưng chứa nội dung phản cảm, trong đó có cảnh trói trẻ em bằng dây thừng, băng dính và khiến chúng khóc thét. Ngoài ra, nhiều hình ảnh trẻ em ăn mặc hở hang cũng được ghi nhận. Có thể thấy, đây không phải lần đầu tiên Youtube đối mặt với hàng loạt hành động "tẩy chay" đến từ nhiều công ty trên thế giới.

Đối diện với nguy cơ bị "ruồng bỏ", Google và Youtube đã đưa ra các biện pháp cải thiện thiện tình trạng này, theo đó Youtube cho phép người dùng "cắm cờ" để cảnh báo những video có nội dung không phù hợp. Cách giải quyết rắc rối này đã được Google đề cập tới từ lâu, nhưng nó vẫn không thể tránh khỏi những bê bối. Google càng hứa càng mắc lỗi khiến cho niềm tin dành cho "gã khổng lồ" càng trở nên mỏng manh hơn.

Tin mới lên