Tài chính

ĐHĐCĐ Hòa Phát: Dồn toàn lực cho Dung Quất, tham vọng lọt top 50 thế giới

(VNF) - Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát nhấn mạnh, sẽ dành toàn nhân lực, trí lực, tài lực của tập đoàn cho dự án này. Ông Long chia sẻ, sau khi hoàn thành, Hòa Phát kỳ vọng vươn lên hàng đầu khu vực, lọt vào top 50 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.

ĐHĐCĐ Hòa Phát: Dồn toàn lực cho Dung Quất, tham vọng lọt top 50 thế giới

Tập đoàn Hòa Phát kỳ vọng lọt vào top 50 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Ảnh: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Hòa Phát.

Hôm nay (22/3), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã chính thức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Năm 2017, Hòa Phát chứng kiến nhiều dấu mốc đáng ghi nhận khi doanh thu đạt 46.855 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.015 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 38% và 21% so với năm 2016, vượt xa kế hoạch đề ra. Kết quả này đến chủ yếu từ lĩnh vực thép là mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn. Hòa Phát đã xác nhận mức kỷ lục kinh doanh với 3 triệu thép thành phẩm các loại, trong đó, thép xây dựng lần đầu vượt mức 2 triệu tấn.

Đến hết năm 2017, Thép và Ống thép Hòa Phát chiếm lần lượt 24% và 26,4% thị phần thép xây dựng và ống thép trên toàn quốc.

Trong năm 2018, sản phẩm tôn Hòa Phát rất đáng chú ý của tập đoàn này sẽ xuất xưởng sau khi đã chạy thử thành công vào năm 2017. Đây là phân ngành có dư địa tăng trưởng khá lớn, khi Hòa Phát chiếm ưu thế tuyệt đối trong việc hoàn thành chuỗi sản xuất, hơn hẳn tất cả các doanh nghiệp trong ngành. Hòa Phát cũng thể hiện tham vọng khi đặt mục tiêu dẫn đầu ngành tôn mạ. 

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, Hòa Phát kỳ vọng doanh thu bán hàng đạt 55.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.050 tỷ, đi ngang so với kết quả 2017. Năm trước, Hòa Phát cũng đặt kế hoạch lợi nhuận tương tự và vượt sâu đến 34%.

Khu liên hiệp gang thép Dung Quất Hòa Phát với tổng vốn đầu tư 52.000 tỷ đồng vẫn là trọng tâm hoạt động của Hòa Phát thời gian tới, hứa hẹn tạo ra bước đột phá tiếp theo. Chủ tịch Trần Đình Long nhấn mạnh, sẽ dành toàn nhân lực, trí lực, tài lực của tập đoàn cho dự án này. Ông Long chia sẻ, sau khi hoàn thành, Hòa Phát kỳ vọng vươn lên hàng đầu khu vực, lọt vào top 50 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.

Trong đại hội, cổ đông đã thông qua phương án tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2017 là 40% bằng cổ phiếu, thực hiện vào khoảng Quý 2, Quý 3 năm nay. Dự kiến đề xuất mức cổ tức 30% cho năm 2018 dựa trên kế hoạch đề ra.

Trả lời về dây chuyền 400.000 tấn tôn Hòa Phát, ban lãnh đạo chia sẻ năm đầu chỉ kỳ vọng doanh số 3.000 tỷ, tuy nhiên khi vận hành ổn định, hứa hẹn con số này sẽ lên đến 9.000 tỷ đồng vào năm sau. Giá bán của sản phẩm này kỳ vọng sẽ cao hơn các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Hòa Phát cho biết trong 1 triệu tấn thép chất lượng cao của Dung Quất, ban lãnh đạo dự kiến tỷ trọng xuất khẩu dừng ở mức 30%, phần lớn tiếp tục phục vụ thị trường trong nước.

Câu hỏi được khá nhiều cổ đông quan tâm về diễn biến mới đây xung quanh việc Mỹ áp thuế nhập khẩu vào thép. Chủ tịch Trần Đình Long chia sẻ, chính sách của Hòa Phát không dồn quá nhiều vào thị trường xuất khẩu, đồng thời danh mục thị trường xuất khẩu được ưu tiên đa dạng hóa, nên những ảnh hưởng chính trị không quá rủi ro đối với Hòa Phát.

Nói về tiêu thụ sản lượng của Dung Quất sau khi hoàn thành, Phó Chủ tịch Trần Tuấn Dương cho rằng Hòa Phát sẽ vẽ lại bản đồ phân phối của mình khi tiến sâu hơn vào miền Trung và miền Nam, vẫn duy trì tỷ trọng xuất khẩu ở mức vừa phải 25%. So sánh với Khu liên hiệp Thép Formosa Hà Tĩnh, ban lãnh đạo cho biết suất đầu tư, năng lực cạnh tranh của Hòa Phát là ưu thế tuyệt đối.

Khẳng định về chiến lược dài hạn của Tập đoàn, Chủ tịch Trần Đình Long tỏ ra kiên định với định hướng xoay quanh trụ cột sản xuất và kinh doanh thép. 

Tiết lộ về kết quả kinh doanh quý I/2018, Hòa Phát đạt doanh thu hơn 12.000 tỷ và lợi nhuận ước tính quanh mức 2.000 tỷ, tương đối khả quan trong thời kỳ thấp điểm. 

Tin mới lên