Diễn đàn VNF

Người Việt được chơi casino: Thách thức lớn nhất là sẽ có những người phá sản

(VNF) - Nghị định 03/2017/NĐ-CP là khung pháp lý đầu tiên cho phép người Việt vào chơi casino trong nước. Tuy nhiên, theo Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, thách thức lớn nhất của Nghị định này là sẽ có những người phá sản.

Người Việt được chơi casino: Thách thức lớn nhất là sẽ có những người phá sản

Tới đây sẽ thí điểm cho phép người Việt được vào chơi casino tại Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Từ ngày 15/3/2017, Nghị định về kinh doanh casino được Chính phủ ban hành sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, người Việt Nam được vào chơi ở casino nhưng tạm thời chỉ áp dụng thí điểm với hai casino ở Phú Quốc (Kiên Giang) và Vân Đồn (Quảng Ninh). Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được phép thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại điểm kinh doanh casino.

Sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino hoặc có thể chấm dứt không cho phép người Việt Nam chơi casino tại Việt Nam.

Người Việt chi khoảng 800 triệu USD mỗi năm cho việc ra nước ngoài đánh bạc tại các casino.

Kết quả khảo sát chưa đầy đủ cho thấy, người Việt chi khoảng 800 triệu USD mỗi năm cho việc ra nước ngoài đánh bạc tại các casino. Chỉ riêng các sòng bài ở Campuchia, người Việt đã chi 250 triệu USD mỗi năm.

Những con số này đã khẳng định nhu cầu chơi casino của người Việt không hề nhỏ. Theo các chuyên gia kinh tế, việc cho phép người Việt vào chơi tại các casino ở trong nước đáp ứng nhu cầu thực tế. Song, với chính sách mở này chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Công an nhân dân, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương cho rằng thách thức lớn nhất của Nghị định này khi có hiệu lực là sẽ có những người phá sản. 

Theo Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, cần hết sức đề phòng những hệ lụy khi người Việt được vào chơi casino.

"Tôi nghĩ cần kiểm soát kỹ người chơi, nên có sự giám sát, hạn chế không để họ chơi quá đà. Nhưng đánh bạc là khát nước càng thua càng vay, nhiều hi vọng kiếm được khoản lời to bù lại thua lỗ", ông Doanh nói.

Nghị định 03/2017/NĐ-CP được coi là bước tiến rõ rệt trong quan niệm về trò chơi có thưởng và cũng là khung pháp lý đầu tiên cho phép thí điểm người từ 21 tuổi trở lên vào casino. Tuy nhiên, không phải người Việt nào cũng được vào chơi casino mà phải đáp ứng hoàn toàn các điều kiện nêu trong Nghị định này.

Người chơi phải chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân.

"Sẽ phải có hướng dẫn là họ chứng minh bằng cái gì, như thế nào. Tôi nghĩ điều đó là có thể có khả thi, để tránh những người quá trẻ, không có thu nhập gì vào chơi", Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói.

Tin mới lên