Thị trường

Điện lực Cao Bằng triển khai 'Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020'

Trong 2 ngày 4, 5/12/2017, Đoàn công tác của Công ty Điện lực Cao Bằng do đồng chí Hoàng Thẩm Vận – Phó Bí thư Đảng ủy Phó Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình kinh tế - xã hội, trao đổi về việc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững để giúp đỡ 02 xã Yên Thổ và xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Xã Thái Sơn và Yên Thổ là hai xã miền núi, đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lâm, cả hai xã có 31 xóm với hơn 1.600 hộ gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Mông, Dao, Sán Chỉ, Quý Châu… Trong những năm gần đây, hệ thống cơ sở vật chất kinh tế hạ tầng đã được đầu tư quan tâm nhưng còn hạn chế bởi địa hình đồi núi cao, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, dân cư phân bố không đều, phân tán không tập trung, trình độ dân trí còn thấp, canh tác nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào tự nhiên, lương thực, thực phẩm tự cung tự cấp là chính nên tỷ lệ hộ đói nghèo còn rất cao. Năm 2017 thu ngân sách của xã Thái Sơn đạt 21,95/20 triệu đồng, của xã Yên Thổ đạt 57,16/55 triệu đồng.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay, xã Thái Sơn đạt 5 tiêu chí, xã Yên Thổ đạt 9/19 tiêu chí.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Hoàng Thẩm Vận cùng đoàn công tác đã chia sẻ những khó khăn của bà con, mong muốn các xã có những định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. Đồng thời bày tỏ hy vọng những đóng góp hỗ trợ của Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ là tiền đề, động lực thúc đẩy địa phương và các hộ nghèo phấn đấu phát triển kinh tế để thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã hỗ trợ cho mỗi xã 50 triệu đồng để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại Cao Bằng. Đây là những món quà chứa đựng những tình cảm và sự sẻ chia của toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng nhằm góp phần tích cực thực hiện vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội nói chung và Cao Bằng nói riêng.

Trong buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Chính, Bí thư xã Thái Sơn thay mặt Đảng ủy chính quyền nhân dân xã cảm ơn đoàn công tác, biết ơn những chia sẻ, đóng góp của CBCNV Công ty Điện lực Cao Bằng, với mong muốn vượt nắng thắng mưa đưa con chữ đến trường, đồng chí đề xuất xin được sử dụng số tiền trên mua xi măng để nhân dân xã làm đường bê tông đoạn từ UBND xã lên trường học, đây là đoạn đường dốc cao, mặt đường gồ ghề, trơn trượt, gặp ngày mưa gió đường lầy lội đi lại rất khó khăn vất vả, toàn thể thầy cô giáo và các em học sinh đều phải gửi xe tại sân UBND xã để đi bộ lên trường.

Tin mới lên