Tài chính quốc tế

Dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran, giá dầu chạm đáy mới 28 USD/thùng

(VNF) - Giá dầu Brent tiếp tục lao dốc xuống ngưỡng 28 USD/thùng sau khi lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran đã được dỡ bỏ, mở đường cho xuất khẩu dầu tăng hơn nữa từ các nhà sản xuất OPEC.

Dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran, giá dầu chạm đáy mới 28 USD/thùng

Iran tuyên bố sẽ quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng sản lượng dầu mỏ thêm 500.000 thùng/ngày ngay sau khi lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ được dỡ bỏ, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Amir Hossein Zamaninia cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Tehran vào hôm Chủ nhật.

Ngày 16/1 (giờ địa phương), Mỹ đã chính thức dỡ bỏ trừng phạt chương trình hạt nhân của Iran khi Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry trong một tuyên bố đã xác nhận rằng Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác minh rằng Tehran đã "thực thi đầy đủ các cam kết của mình" trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân mà nước này đạt được với Nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức).

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ cho phép những đối tượng không phải người Mỹ làm ăn với các pháp nhân và tổ chức thuộc Chính phủ Iran và bán các loại hàng hóa và dịch vụ, trong đó có ôtô, sắt thép, than đá, vàng và bảo hiểm.

Ngoài ra, Mỹ sẽ dỡ bỏ trừng phạt nhằm vào các cá nhân không phải người Mỹ mua dầu của Iran. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cho phép các công ty con ở nước ngoài của các doanh nghiệp Mỹ giao dịch thương mại với Iran.

Tiếp bước Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cũng nhất trí dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế chống Iran. Liên hợp quốc, Vương quốc Anh và Pháp đã hoan nghênh việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran và bày tỏ hy vọng thành công này sẽ góp phần vào sự ổn định của khu vực.

"Sản lượng dầu mỏ tăng trở lại của Iran có khả năng làm suy giảm giá dầu hơn nữa và có thể khiến giá xuống 25 USD/thùng", Gordon Kwan, một nhà phân tích của Nomura Holdings Inc. tại Hồng Kông nhận định.

Giá dầu Brent giao tháng ba giảm 1,27 USD/thùng xuống còn 27,67 USD/thùng tại thị trường London và ở mức 28,26 USD/thùng vào lúc 8h29 sáng ngày 18/1 tại thị trường Hồng Kông. Giá dầu Brent đã chạm ngưỡng 28,94 USD/thùng vào ngày thứ Sáu tuần qua. 

Giá dầu Mỹ WTI giao tháng hai đã giảm 1,06 USD/thùng, tương đương 3,6%, xuống còn 28,36 USD/thùng trên sàn giao dịch New York. CDầu WTI giảm xuống còn 29,42 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước. Giá dầu WTI đã mất tổng cộng 22% kể từ đầy năm.

Iran sẽ chỉ có thể tăng sản lượng dầu khoảng 100.000 thùng một ngày, tương đương 3,7%, một tháng sau khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và 400.000 thùng/ngày sau sáu tháng, theo ước tính trung bình của 12 nhà phân tích và các nhà kinh tế được khảo sát bởi Bloomberg. Iran là nước sản xuất dầu lớn thứ năm của OPEC.

Bộ trưởng dầu mỏ Saudi Al-Naimi từ chối bình luận về việc loại bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran có thể ảnh hưởng đến giá dầu như thế nào. Iran là quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, nước này đã xuất khẩu 10,25 triệu thùng một ngày trong tháng 12/2015, theo dữ liệu của Bloomberg.

Tin mới lên