Bất động sản

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn

(VNF) – Nhờ hiệu ứng từ FLC, tại thị xã Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã và đang diễn ra một cơn lốc xây dựng khách sạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ đã mọc lên tại đây.

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn

Toàn cảnh bãi biển Sầm Sơn với hàng trăm khách sạn mọc lên ven đường Hồ Xuân Hương mới được xây dựng. (Ảnh chụp từ núi Trường Lệ)

Năm 2014, Tập đoàn FLC đã chính thức khởi công dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn với quy mô 200 ha, tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng.

Đây là dự án nghỉ dưỡng lớn vào bậc nhất vùng Bắc Trung Bộ với các hạng mục sân golf 18 lỗ, khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế 1.300 chỗ ngồi…

Dự án "khủng" của FLC được đánh giá là một cú hích mạnh đối với thị trường địa ốc Sầm Sơn. Chỉ trong 2 năm, giá đất tại đây đã tăng gấp đôi. Liền với đó, các khách sạn, nhà nghỉ đua nhau mọc lên, đặc biệt là từ khi tuyến đường Hồ Xuân Hương (chạy dọc ven biển từ núi Trường Lệ đến dự án FLC Sầm Sơn) được xây dựng.

Theo thống kê của UBND thị xã Sầm Sơn, nếu như năm 1981, cả thị xã mới chỉ có 10 khách sạn, nhà nghỉ của các bộ ngành thì hiện nay Sầm Sơn đã có 415 khách sạn, nhà nghỉ với hơn 16.000 phòng tiêu chuẩn. 

Cơn lốc xây dựng khách sạn diễn ra mạnh nhất trên tuyến đường ven biển Hồ Xuân Hương – nơi trong vòng 1 năm qua, có hàng chục khách sạn, nhà nghỉ được dựng lên san sát.

Với tốc độ tăng trưởng khách du lịch nhanh chóng (năm 2016 đón 4,1 triệu lượt khách, tăng 11% , doanh thu đạt 2.855 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước) dự báo làn sóng xây dựng này sẽ còn tiếp diễn. 

Một số hình ảnh VietnamFinance ghi nhận:

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn ảnh 1

Những khách sạn, nhà nghỉ mọc lên san sát trên tuyến đường Hồ Xuân Hương

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn ảnh 2

Đa phần các khách sạn có chiều cao từ 5 - 10 tầng...

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn ảnh 3

... và chủ yếu do tư nhân sở hữu

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn ảnh 4

Một số quy mô lớn, thiết kế đẹp được sở hữu bởi các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn ảnh 5

Bên cạnh các khách sạn đã xây dựng, khá nhiều khách sạn, nhà nghỉ mới đang được mọc lên

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn ảnh 6

Có hàng chục khách sạn, nhà nghỉ đang được xây dựng như thế này tại Sầm Sơn

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn ảnh 7

Với giá đất dao động khoảng 20 - 30 triệu/m2, mỗi dự án khách sạn, nhà nghỉ tại Sầm Sơn hiện có vốn đầu tư khoảng vài chục tỷ đồng

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn ảnh 8

Sự phát triển của du lịch cùng việc Sầm Sơn sẽ lên cấp thành phố trong năm 2017 là động lực quan trọng tạo nên cơn lốc xây dựng này

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn ảnh 9

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn ảnh 10

Cận cảnh một dự án khách sạn đang xây dựng

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn ảnh 11

Cận cảnh cơn lốc xây dựng khách sạn tại Sầm Sơn ảnh 12

Các khu đất trống này đã được quy hoạch để xây khách sạn và nhà nghỉ

 

Tin mới lên