Bất động sản

CapitaLand sẽ xây dựng khu phức hợp Raffles City tại TP. HCM

(VNF) - Đây là thông tin được Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn CapitaLand – ông Lim Ming Yan – tiết lộ sau cuộc gặp hôm 27/3 với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

CapitaLand sẽ xây dựng khu phức hợp Raffles City tại TP. HCM

Khu phức hợp danh tiếng Raffles City sẽ được CapitaLand xây dựng tại TP. HCM?

Raffles City là những khu phức hợp bất động sản danh tiếng do CapitaLand phát triển, trong đó Raffles City toạ lạc trên con đường đắt giá Orchard Road ở Singapore là khu phức hợp văn phòng, trung tâm mua sắm, khách sạn và hội nghị - hội thảo khá quen thuộc với du khách Việt Nam.

"Chúng tôi nhận thấy TP. HCM là nơi rất tiềm năng để xây nên Raffles City. Đây là thương hiệu nổi tiếng của Tập đoàn, chỉ được xây tại trung tâm thành phố, có vị trí then chốt kết nối mọi ngã đường trọng điểm," ông Lim Ming Yan cho hay.

Người đứng đầu CapitaLand cũng cho hay, tập đoàn đang lên kế hoạch đầu tư thêm nhiều dự án nhà ở tại Việt Nam. "Có khả năng trong năm nay chúng tôi sẽ có thêm từ 2.000 đến 2.500 căn hộ nữa. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực cao ốc văn phòng, lĩnh vực căn hộ dịch vụ và khu phức hợp lớn. Với hơn 9.000 căn hộ nhà ở và khoảng 4.600 căn hộ dịch vụ trải dài khắp Việt Nam, đây là thị trường trọng điểm của CapitaLand, sau Trung Quốc và Singapore".

CapitaLand sẽ xây dựng khu phức hợp Raffles City tại TP. HCM ảnh 1

Chủ tịch kiêm CEO CapitaLand Lim Ming Yan tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Được biết trong năm 2016, CapitaLand đã bán 1.480 căn hộ, đạt doanh thu khoảng 282 triệu đô la Singapore. Tổng số căn hộ tăng 12% và doanh thu tăng 25% so với năm 2015.

Công ty con của CapitaLand là The Ascott Limited đang quản lý và sở hữu 22 tòa nhà căn hộ dịch vụ với khoảng 4.600 căn hộ, nằm trải dài khắp 6 tỉnh thành của Việt Nam là Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang và TP. HCM.

Ascott đang trong kế hoạch tăng đến 7.000 căn hộ dịch vụ tại Việt Nam cho đến năm 2020 và trong tương lai gần vài năm tới sẽ tăng thêm 3.000 căn hộ dịch vụ nữa.

Tính đến cuối tháng 12 năm 2016, tổng giá trị vốn hóa của CapitaLand tại Việt Nam là 2,1 tỷ đô la Singapore, nâng Việt Nam là thị trường lớn thứ ba trong khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn CapitaLand, sau Singapore và Malaysia.

Vào thứ Sáu tuần này, CapitaLand hoàn thiện phần xây thô và cất nóc dự án dự án Seasons Avenue tại Khu đô thị mới Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội với 1.300 căn hộ.

Tin mới lên