Bất động sản

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng lúc nửa đêm, 5 người mắc kẹt dưới đống đổ nát

(VNF) - Khoảng 3 giờ 15 phút sáng nay (4/8) căn nhà số 43 phố Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ đổ sập.

Hà Nội: Sập nhà 4 tầng lúc nửa đêm, 5 người mắc kẹt dưới đống đổ nát

Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương làm việc

Theo báo cáo nhanh của Công an phường Trúc Bạch, khi xảy ra vụ sập nhà, trong nhà có 8 nhân khẩu tạm trú, gồm 6 nam, 2 nữ. Thời điểm đó có 3 người chạy thoát được ra ngoài còn 5 người vẫn mắc kẹt phía dưới đống đổ nát.

Hiện lực lượng cứu hộ đã sơ cứu 4 người gồm: anh Nguyễn Vĩnh Đua (SN 1983), anh Trần Văn Dần (SN 1986), anh Nguyễn Hồng Chiến (SN 1999), anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1998). Trong đó, có anh Đua đã được đưa đi cấp cứu tạo bệnh viện Xanh Pôn, 3 nạn nhân còn lại đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi nơi mắc kẹt.

Trong 4 nạn nhân còn mắc kẹt tại hiện trưởng, lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 nạn nhân ra khỏi. Công tác tìm kiếm, giải cứu người bị nạn tiếp tục được khẩn trương thực hiện.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định dẫn tới vụ sập tại 43 Cửa Bắc là do nhà xây dựng đã từ lâu, móng hầu như không có. Hiện gia đình bà Nguyễn Thị Vân kế bên nhà số 43 đang sửa chữa đào móng có khả năng gây ảnh hưởng.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hai Phó chủ tịch Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thế Hùng cùng đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hộ gồm nhiều đơn vị: Công an, quân đội, cứu hỏa, cứu thương…khoảng gần 200 người. Công tác cứu hộ vẫn đang được gấp rút tiến hành.

Các ngả đường xung quanh khu vực bị tai nạn được phong tỏa.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Theo người dân sống xung quanh, ngôi nhà số 43 không rõ do ai sở hữu, những người hiện đang sống tại đều là người thuê, mở cửa hàng bán nem lụi.

Nguyên nhân của tai nạn được xác định là do nền đất yếu, móng gần như không có, khi nhà bên tiến hành đào đất thì dẫn tới sụt lún và đổ

Các lực lượng cứu hộ được huy động ngay sau khi sự cố xảy ra và vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Hiện vẫn còn một người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Khu vực xung quanh bán kính 50m phố Cửa Bắc đã được phong tỏa hoàn toàn, các tuyến phố Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trường Tộ...

cũng được kiểm soát nghiêm ngặt.

Người lính cứu hộ mệt mỏi sau một đêm làm việc ròng rã.

Tin mới lên