Bất động sản

Hiệp hội bất động sản TP. HCM có… 19 phó chủ tịch

(VNF) - Hiệp hội bất động sản TP. HCM vừa tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ III (2016 - 2021), trong đó bầu ra tới... 19 phó chủ tịch.

Hiệp hội bất động sản TP. HCM có… 19 phó chủ tịch

Ông Lê Hoàng Châu tiếp tục được bầu làm chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. HCM

Đại hội nhiệm kỳ III Hiệp hội bất động sản TP. HCM diễn ra vào sáng 29/12, đã bầu ông Lê Hoàng Châu làm Chủ tịch Hiệp hội. Ngoài ra Đại hội cũng bầu ra 19 phó chủ tịch, không có thường trực.

Đáng chú ý trong nhiệm kỳ này có khá nhiều gương mặt doanh nhân trẻ tham gia, điển hình như ông Ngô Quang Phúc, Phó Tổng giám đốc Himlamland hay ông Bùi Mạnh Hưng, Tổng giám đốc Cityland…

Cũng tại Đại hội, Ban thi đua khen thưởng thành phố đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức; Huân chương Lao động hạng ba cho Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch  Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hiệp hội; trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và 43 doanh nghiệp.

Đại hội nhiệm kỳ III Hiệp hội bất động sản TP. HCM

Đại hội nhiệm kỳ III Hiệp hội bất động sản TP. HCM tổ chức ngày 29/12

Theo báo cáo tổng kết, vào thời kỳ đỉnh cao (2010), Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh từng có 1.078 thành viên. Con số này sụt giảm xuống còn 806 trong thời kỳ bất động sản đóng băng. Gần đây, khi thị trường ấm lên, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đã giúp số lượng thành viên của Hiệp hội có bước phục hồi, tăng lên 876 thành viên.

Báo cáo cũng cho biết, trong 5 năm qua (2011 – 2016), Hiệp hội đã có nhiều hoạt động tích cực với 43 sự kiện được tổ chức va 137 văn bản đề xuất về các chính sách liên quan đến thị trường bất động sản.

Ông Lê Hoàng Châu, tân Chủ tịch Hiệp hội, đã có báo cáo quan trọng tại Đại hội, đánh giá thị trường bất động sản 2016 và dự báo năm 2017. Theo ông Châu, thị trường bất động sản năm 2017 sẽ vẫn còn nằm trong chu kỳ tăng trưởng nhưng có thể sẽ tiếp tục xu thế chững lại so với năm 2016 và tiềm ẩn một số yếu tố bất ổn.

Tin mới lên