Bất động sản

Phó Thủ tướng phê bình vụ trạm thu phí Bến Thủy 1, Bến Thủy 2

(VNF) – Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã phê bình các cơ quan chức năng vì không giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, làm kéo dài tình trạng mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông khu vực trạm thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2.

Phó Thủ tướng phê bình vụ trạm thu phí Bến Thủy 1, Bến Thủy 2

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải giải quyết các bất hợp lý tại trạm thu phí Bến Thủy

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 3225/VPCP-CN gửi Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Hà Tĩnh, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí cầu Bến Thủy, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Phó Thủ tướng phê bình các cơ quan chức năng đã không giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, làm kéo dài tình trạng mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông khu vực trạm thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1504/VPCP-CN ngày 21/2/2017; đồng thời rà soát lại hết các bất hợp lý để kịp thời chỉnh sửa, báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 10/4/2017.

Phó Thủ tướng phê bình vụ trạm thu phí Bến Thủy 1, Bến Thủy 2 ảnh 1

Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về vụ trạm thu phí Bến Thủy 1, Bến Thủy 2

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, việc đặt trạm thu phí tại vị trí 2 cầu Bến Thủy như hiện nay đang tồn tại nhiều nghịch lý. Nhiều người tham gia giao thông đang phải đóng phí cho các công trình mà họ không hề sử dụng.

Cụ thể, các phương tiện đi lại của nhân dân ở huyện Nghi Xuân (trừ xã Xuân Lĩnh), một số xã, phường của huyện Đức Thọ, Hương Sơn và thị xã Hồng Lĩnh… (Hà Tĩnh) khi qua cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 không tham gia giao thông trên quốc lộ 1, tuyến tránh TP Vinh (Nghệ An) và quốc lộ 1 đoạn phía nam cầu Bến Thủy đến phía bắc, tuyến tránh TP Hà Tĩnh nhưng đã phải trả phí qua cầu nhiều năm nay.

Lãnh đạo Hà Tĩnh đã hơn một lần kiến nghị di chuyển hai trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 về vị trí phù hợp, tuy nhiên, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP (Cienco 4) không chấp thuận.

Phó Thủ tướng phê bình vụ trạm thu phí Bến Thủy 1, Bến Thủy 2 ảnh 2

Người dân Nghi Xuân dàn xe qua cầu Bến Thủy 2, dùng tiền lẻ mua vé

Để phản đối việc đóng phí vô lý, ngày 2/4 vừa qua, người dân huyện Nghi Xuân đã tập trung phản đối tại câu Bến Thủy 2. Hơn 100 ôtô (gồm xe tải và xe 4 chỗ, 7 chỗ) xếp thành hàng đi chậm qua cầu Bến Thủy 2. Nhiều xe dán dòng chữ "Không được thu phí BOT tuyến tránh Vinh tại cầu Bến Thủy 1". Nhiều xe còn quay ngang đường gây cản trở.

Khi trạm thu phí cầu Bến Thủy 2, nhiều tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng đến 2.000 đồng để mua vé qua cầu khiến nhân viên thu phí phải đứng đếm từng tờ tiền.

Được biết, việc dùng tiền lẻ để mua vé qua cầu Bến Thủy 1 và 2 xảy ra khá nhiều lần trong vài tháng vừa qua, gây ách tắc cục bộ trên tuyến quốc lộ 1.

Tin mới lên