Tiêu điểm

"Doanh nghiệp sai phạm, không phải CEO nào cũng cố tình!"

(VNF) - Từ ngày 01/01/2018, Bộ luật Hình sự mới có hiệu lực và đây là lần đầu tiên các quy định về "pháp nhân thương mại phạm tội" được áp dụng.

"Doanh nghiệp sai phạm, không phải CEO nào cũng cố tình!"

Đó là nhận định của Luật sư Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch LP Group, chuyên gia sẽ chủ trì buổi hội thảo chuyên đề "Loại bỏ rủi ro hình sự, Doanh chủ cần làm gì?" vào ngày 13/1 tới tại TP. HCM.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lộc, không phải lúc nào doanh nhân vi phạm cũng do lỗi cố ý của họ, mà đa phần do thiếu hiểu biết về luật pháp hoặc do mất kiểm soát trong hệ thống quản trị doanh nghiệp.

"Tôi cho rằng các CEO cần có tinh thần thượng tôn pháp luật, bắt đầu bằng việc chú trọng đến các quy chế - pháp lý và tăng cường thực thi cơ chế kiểm soát tuân thủ trong quản trị doanh nghiệp. Nếu biết cách kiểm soát tốt, họ và doanh nghiệp của họ hoàn toàn có thể loại bỏ rủi ro hình sự trong kinh doanh", ông nói.

Từ ngày 01/01/2018, Bộ luật Hình sự mới có hiệu lực và đây là lần đầu tiên các quy định về "pháp nhân thương mại phạm tội" được áp dụng. 

Theo quy định này, rất nhiều hành vi vi phạm phổ biến trước đây như việc trốn thuế, vi phạm môi trường, sa thải lao động trái pháp luật, không đóng bảo hiểm xã hội, kinh doanh đa cấp … doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, các nhà điều hành – các doanh nhân, CEO, CFO và cấp quản lý - có thể phải liên đới chịu trách nhiệm về những sai phạm từ doanh nghiệp của mình gây ra.

Theo ông Lộc, với các doanh chủ mong muốn làm ăn đúng pháp luật, họ hoàn toàn có thể chủ động quản trị rủi ro và kiểm soát để hạn chế, thậm chí loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến trách nhiệm hình sự khi kinh doanh. 

Tin mới lên