M&A

Dow Chemical - DuPont, hai đại gia hóa chất Mỹ tính nước sáp nhập

(VNF) - Hai công ty hóa chất khổng lồ của Mỹ là Dow Chemical và DuPont dự kiến ​​sẽ công bố sáp nhập trong tuần này.

Dow Chemical - DuPont, hai đại gia hóa chất Mỹ tính nước sáp nhập

Dow Chemical và DuPont, hai công ty hóa chất lâu đời nhất nước Mỹ, đang đàm phán cho thương vụ sáp nhập nhằm tạo ra một công ty chất hóa học khổng lồ với trị giá ước tính hơn 120 tỷ USD với thị phần áp đảo trong các sản phẩm từ nhựa tới hóa chất công nghiệp và nông nghiệp. Sau khi hợp nhất, công ty mới được dự kiến sẽ tách ra thành các công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Giám đốc điều hành của Dow Chemical, Andrew Liveris, và Giám đốc điều hành Edward Breen của DuPont giữ vị trí quản lý hàng đầu trong công ty kết hợp. Thỏa thuận này được dự kiến sẽ tiến hành trong một vài ngày tới.

Ông Andrew Liveris bỏ ra hơn một thập kỷ để đi đến thỏa thuận với DuPont, thỏa thuận này giúp CEO của DuPont, ông Edward Breen lấy lại vị trí sau khi ông này mất vị trí hàng đầu tại DuPont vào tháng 10, nguồn tin thân cận cho biết. 

Về mặt nông nghiệp sự kết hợp giữa chỉ số Dow và DuPont sẽ tạo công ty mới chiếm 17% lượng thuốc trừ sâu trên toàn cầu, và sẽ là nhà cung cấp lớn thứ ba thế giới về hóa chất nông nghiệp, theo dữ liệu của Morgan Stanley. 

Ngoài các sản phẩm nông nghiệp, các công ty cũng cung cấp các sản phẩm hóa chất làm phim, sơn phủ, công nghệ đóng gói và các vật liệu khác được sử dụng trong thực phẩm, dược phẩm, các ngành công nghiệp khác như ô tô. 

Dow Chemical, công ty dẫn đầu ngành công nghiệp hóa chất Mỹ. Hãng này được biết đến là một trong những công ty sản xuất chất độc da cam lớn nhất cho quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh tại Việt Nam.

Công ty hóa chất DuPont có lịch sử 213 năm tuổi, bắt đầu với ngành sản xuất thuốc súng, hiện nay hãng chuyên sản xuất các sản phẩm hóa chất cho các ngành công nghiệp như hóa dầu, dược phẩm, thực phẩm và xây dựng.

Nếu thành công, đây sẽ là một trong những thương vụ lớn nhất năm 2015. Tờ The Wall Street Journals cũng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, giá trị M&A toàn cầu 2015 đã đạt mức 4,35 nghìn tỷ USD, đánh bại mức kỷ lục 4,3 nghìn tỷ USD năm 2007.

Tin mới lên