Bất động sản

Dự án Đại Thanh của Tập đoàn Mường Thanh đang bị điều tra sai phạm

(VNF) - Đó là thông tin được Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra chiều nay (14/12) trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm.

Dự án Đại Thanh của Tập đoàn Mường Thanh đang bị điều tra sai phạm

Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra các sai phạm tại dự án Đại Thanh của Tập đoàn Mường Thanh

Theo ông Nguyễn Đức Chung, trong thời gian vừa qua, cơ quan chức năng đã kiểm tra khu nhà ở Đại Thanh do Xí nghiệp Xây dựng Tư nhân số 1 Lai Châu (Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư và phát hiện những sai phạm hết sức nghiêm trọng.

"Thứ nhất là xây dựng không phép. Thứ hai là xây dựng quá chiều cao quy định. Tiếp nữa là xây cả vào khu không được phép xây như các vị trí quy hoạch dải cây xanh. Các khu này xây xong thì người dân đã vào ở và bán hết rồi. Tiếp nữa là các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy cũng không đủ, dân cũng chưa cấp được sổ đỏ", ông Chung nói.

Ông Chung cũng cho biết, hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra của Công an thành phố  thụ lý điều tra và xử lý theo đúng tinh thần truy tố theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước đây dự án Đại Thanh cũng đã từng bị phanh phui hàng loạt sai phạm như: 2 tòa CT8 và CT10 phê duyệt xây 29 tầng, thực tế xây lên 31 tầng, đồng thời tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ dịch vụ, thương mại, công cộng thành căn hộ. Đối với khu thấp tầng, quy hoạch 555 căn với chiều cao 3,5 tầng, thực tế xây lên 4,5 tầng.

Các lô đất xây dựng trường mẫu giáo, đất công cộng bị chuyển thành bãi đỗ xe; còn lô đất để xây công viên, hồ điều hòa bị chuyển thành bể bơi, sân tenis. Ngoài ra, khu chung cư cũng chưa đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. 

Dự án Đại Thanh của Tập đoàn Mường Thanh đang bị điều tra sai phạm

Dự án Đại Thanh của Tập đoàn Mường Thanh bị phanh phui hàng loạt sai phạm như xây vượt tầng, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng và không đảm bảo an toàn cháy nổ

Các sai phạm này khi được công bố đã gây nên bức xúc trong dư luận và đây cũng không phải là lần đầu tiên người đứng đầu UBND thành phố Hà Nội lên tiếng về những sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh. 

Lần gần đây nhất, trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố hồi tháng 8, ông Chung cũng đã nói: "Tập đoàn Mường Thanh có 15/38 công trình sai phạm phòng cháy chữa cháy, như thế chúng tôi không thể chấp nhận được. Một doanh nghiệp mà có tới 15 công trình sai phạm thì thời gian tới sẽ khắc phục như thế nào, cho nên phòng cháy chữa cháy phải tiếp tục thanh tra, kiểm tra".

Trước đó, cuối năm 2015, UBND thành phố Hà Nội cũng đã phải ban hành văn bản về việc: "Dừng không xem xét việc giao chủ đầu tư, cấp phép đầu tư đối với các dự án mới trên địa bàn thành phố cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (thuộc Tập đoàn Mường Thanh)". Lý do là đơn vị này vướng quá nhiều sai phạm trong xây dựng.

Các vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội được báo chí phanh phui gồm xây dựng sai phép (dự án VP6 cấp phép 25 tầng, xây 35 tầng), chia sai diện tích căn hộ (dự án Xa La, chia thiếu 2 -3m2/căn), xây dựng không phép (dự án Thanh Hà), chung cư không đảm bảo phòng cháy chữa cháy (đã xảy ra nhiều vụ cháy tại CT4B, CT5B, CT5A, CT6 dự án Xa La, HH4A dự án HH Linh Đàm).

Tin mới lên