Tài chính

Dừng bán đấu giá tài sản tại Hãng phim truyện Việt Nam để 'phục vụ công tác thanh tra'

(VNF) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Bộ Tài chính) về việc dừng bán đấu giá lô tài sản tại CTCP Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam.

Dừng bán đấu giá tài sản tại Hãng phim truyện Việt Nam để 'phục vụ công tác thanh tra'

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được thông tin Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thực hiện bán đấu giá tài sản không cần dùng không tính vào giá trị Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam để cổ phần hóa.

Tuy nhiên trước đó, ngày 9/10, Thanh tra Chính phủ đã ban hành quyết định thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Bởi vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị DATC tạm thời dừng triển khai việc bán đấu giá tài sản không cần dùng, không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đã được Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam bàn giao sang DATC để phục vụ công tác thanh tra.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch (VH-TT&DL) Bộ đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ việc thanh tra.

Theo đúng như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thanh tra Chính phủ sẽ phải thực hiện việc thanh tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12/2017.

Cũng tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là cần thiết, song "cũng cần phải tính toán kỹ, không thể làm "ào ào" được".

Đồng thời, bà Ngân cũng cho rằng: "hiện nay trong đấu giá cứ cao nhất là bán, cứ nhiều tiền là bán, mà nhiều thương hiệu đã có tên tuổi rồi, cổ phần hóa như thế là không được".

Tin mới lên