Tài chính quốc tế

Eric Schmidt quyết định rời vị trí Chủ tịch điều hành Google

(VNF) - Chủ tịch điều hành của Alphabet Inc (Google) Eric Schmidt sẽ từ chức vào tháng Giêng tới, sau một nhiệm kì dài gắn bó với "gã khổng lồ" công nghệ ngay từ những ngày đầu.

Eric Schmidt quyết định rời vị trí Chủ tịch điều hành Google

Eric Schmidt quyết định rời vị trí Chủ tịch điều hành Google

Theo Alphabet Inc - công ty mẹ của Google, Chủ tịch điều hành Eric Schmidt sẽ từ chức vào tháng Giêng tới, kết thúc nhiệm kì kéo dài 17 năm, trong đó ông đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng một startup đầy hứa hẹn mang tên Google trở thành một đại gia công nghệ toàn cầu.

Eric Schmidt sẽ tiếp tục phục vụ trong ban giám đốc của Alphabet và làm cố vấn về các vấn đề kỹ thuật và khoa học cho công ty này.

Schmidt, người được nhà sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin tin tưởng giao phó vị trí giám đốc điều hành Google từ năm 2001 đến năm 2011. Sau đó ông trở thành chủ tịch điều hành, thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới quảng bá về thành công của công ty, đàm phán với chính phủ về các vấn đề pháp lý và diễn thuyết về tương lai của ngành công nghệ.

Joe Beda, giám đốc công nghệ của Heptio, một startup công nghệ và cũng từng là nhân viên của Google từ năm 2004 đến năm 2014, nói: "Ông ấy đã giúp công ty được thành công như ngày hôm nay mà không hề bỏ đi tính độc đáo của Google trong những ngày đầu".

Trong số những đóng góp của Schmidt với Google, nổi bật nhất là ông đã đưa công ty này lên sàn chứng khoán vào năm 2004, ngoài ra còn theo sát các sản phẩm quan trọng như hệ điều hành di động Android và giám sát việc tái cấu trúc doanh nghiệp năm 2015, trong đó Google trở thành một đơn vị kinh doanh của công ty mẹ Alphabet.

Bismarck Lepe, CEO của Wizeline và là cựu nhân viên của Google từ năm 2003 đến năm 2007, cho biết Bren và Page là Brin tập trung vào công nghệ của công ty và các chiến lược sản phẩm, trong khi Schmidt tập trung vào việc làm thế nào để mở rộng kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. "Schmidt vô cùng thông minh và cũng rất giỏi kĩ thuật, khiến ông ấy trở nên hoàn hảo cho vị trí này ", Lepe nói thêm.

Thế nhưng, nhiệm kỳ của Schmidt không phải là không có vấn đề. Google, Apple và một số công ty công nghệ khác đã bị kiện trong một vụ kiện tập thể vào năm 2011, cáo buộc rằng các giám đốc điều hành bao gồm Schmidt và Steve Jobs của Apple đã âm mưu giảm lương bằng cách cho thuê nhân viên của nhau. Vụ kiện được giải quyết bằng việc các công ty này phải trả 415 triệu USD vào năm 2015.

Schmidt đã trải qua hơn một thập kỷ tại Sun Microsystems và điều hành công ty mạng Novell trước khi gia nhập Google vào năm 2001. Đợt IPO vào năm 2004 của Google đến vào thời điểm ngành công nghệ vẫn còn phải "vật lộn" với sự đổ vỡ của dot-com, nền tảng cho sự bùng nổ hiện tại.

Shuman Ghosemajumder, giám đốc công nghệ của Mountain View, California, giám đốc của startup Shape Security từng làm việc cho Google từ năm 2003 đến năm 2010, nhớ lại rằng ngay sau khi IPO, ông Schmidt đã phát biểu tại một cuộc họp và nói rằng ông, Larry Page và Sergey Brin có tham vọng đưa Google trở thành công ty trị giá 100 tỷ USD.

Theo ước tính của các nhà phân tích, Alphabet Inc hiện có vốn hóa khoảng 741 tỷ USD, và năm nay doanh thu dự kiến ​​sẽ vượt con số 100 tỷ USD.

Từ khoá: Google, Eric Schmidt, Alphabet,
Tin mới lên