Công nghệ

Facebook sẽ phải nộp phạt 500.000 bảng Anh vì vụ bê bối dữ liệu

Facebook bị quy là hành động chưa đủ quyết liệt để ngăn chặn tình trạng rò rỉ dữ liệu, mặc dù việc sử dụng thông tin sai mục đích nói trên được phát hiện từ tháng 12/2015.

Facebook sẽ phải nộp phạt 500.000 bảng Anh vì vụ bê bối dữ liệu

Văn phòng Ủy ban Thông tin (ICO) của Anh ngày 25/10 tuyên bố giữ nguyên quyết định đưa ra tháng 7/2018 về việc mạng xã hội Facebook phải nộp khoản tiền phạt 500.000 bảng Anh (646.000 USD) vì lỗi bảo mật thông tin người dùng trong vụ rò rỉ dữ liệu liên quan tới hãng tư vấn chính trị Cambridge Analytica.

Nước Anh đứng thứ tư trong số 10 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vụ bê bối rò rỉ dữ liệu người dùng nói trên. Theo thống kê của ICO, ít nhất 1 triệu chủ tài khoản tại Anh bị lộ thông tin cá nhân sau vụ bê bối bảo mật chấn động toàn cầu này.

Kết quả điều tra cho thấy Facebook đã không bảo vệ được thông tin cá nhân người dùng do thiếu sự kiểm tra phù hợp đối với các ứng dụng và các công ty phát triển ứng dụng dùng nền tảng của Facebook.

Khe hở này đã "tiếp tay" cho Aleksandr Kogan và công ty của ông này xâm nhập kho dữ liệu người dùng khổng lồ của Facebook và sử dụng sai mục đích thông tin của 87 triệu tài khoản.

Các dữ liệu này sau đó được công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica của Anh chia sẻ với các tổ chức khác, trong đó có SCL Group - công ty mẹ của Cambridge Analytica - liên quan đến chiến dịch tranh cử tại Mỹ năm 2016.

Facebook bị quy là hành động chưa đủ quyết liệt để ngăn chặn tình trạng rò rỉ dữ liệu, mặc dù việc sử dụng thông tin sai mục đích nói trên được phát hiện từ tháng 12/2015.

Theo giới quan sát, trên thực tế, khoản tiền phạt 500.000 bảng Anh chỉ như "muối bỏ bể" đối với một công ty có doanh thu toàn cầu riêng trong trong quý tài chính trước đã đạt con số 13,2 tỷ USD (10,2 tỷ bảng Anh) như Facebook.

Nếu xét theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) mà Liên minh châu Âu (EU) áp dụng từ tháng 5/2018 trên toàn khối, ICO có thể áp mức phạt tối đa lên tới con số kỷ lục 17 triệu bảng Anh (khoảng 22 triệu USD) - tương đương 4% doanh thu toàn cầu của Facebook.

Xem thêm >> Grab bị phạt hàng trăm triệu vì hoạt động 'chui'

Tin mới lên