Tài chính quốc tế

Fed có khả năng nâng lãi suất vào tháng 4/2016

(VNF) - Hai quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết, Fed có thể tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 4/2016 tới đây, dựa trên những số liệu lạc quan về nền kinh tế Mỹ bất chấp những rào cản từ nước ngoài.

Fed có khả năng nâng lãi suất vào tháng 4/2016

Dennis Lockhart, Chủ tịch Fed tại Atlanta (Mỹ).

Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) sẽ có cuộc họp vào ngày 26-27/4/2016 tới. Trong tuần trước, cơ quan hoạch định chính sách này của Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất và cắt giảm số lần tăng lãi suất trong năm 2016 từ 4 lần xuống chỉ còn 2 lần, đồng thời chỉ ra những tác động tiềm tàng từ tốc độ tăng trưởng yếu của nền kinh tế toàn cầu tới nền kinh tế Mỹ.

Theo Bloomberg, ông Dennis Lockhart, Chủ tịch Fed tại Atlanta (Mỹ), cho biết hôm thứ Hai 21/3 rằng: "Các số liệu kinh tế có thể là động lực để tăng lãi suất trong những cuộc họp sắp tới và có thể sớm nhất là cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 này".

Dennis Lockhart là người ủng hộ các chính sách ôn hòa và không đồng tình với quyết định của FOMC trong năm nay. John Williams, Chủ tịch Fed khu vực San Francisco, cũng đưa ra các nhận định lạc quan về nền kinh tế Mỹ.

Trong một bài phỏng vấn với Market News International xuất bản ngày 21/3, ông Williams cho biết: "Giả sử các yếu tố khác không đổi và các dữ liệu đều đúng như tôi kỳ vọng thì Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 4/2016 hoặc tháng 6/2016". Williams, cựu trưởng nhóm nghiên cứu cho Chủ tịch Fed Janet Yellen, cũng không đồng tình với chính sách của Fed trong năm 2016.

Các nhà đầu tư đã giảm đặt cược vào khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 4/2016 xuống còn 8% từ mức 27% trong tuần trước và dự đoán khoảng 43% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 6/2016.

"Mặc dù tôi tin rằng việc ổn định lãi suất có thể sẽ được chứng minh bằng hiệu quả của nền kinh tế Mỹ trong năm nay, có thể là tương đối sớm nhưng tôi cho rằng lộ trình nâng lãi suất sẽ bắt đầu từ cuộc họp tháng 4 này", ông Lockhart cho biết.

 Lockhart cho biết thêm: "Tôi tin rằng trong quý I/2016, nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh so với quý IV/2015. Hoạt động tiêu dùng tăng cao so với quý IV/2015 đủ để ủng hộ quan điểm cho rằng nhu cầu nội địa, nhân tố chính chi phối nền kinh tế Mỹ, đang gia tăng mạnh mẽ".

Tin mới lên