Tài chính

Gần 30 công ty chứng khoán ASEAN sẽ đến Hà Nội tìm cơ hội hợp tác

(VNF) - Tháng 10 sắp tới đây, gần 30 công ty chứng khoán khu vực Đông Nam Á (ASEAN) sẽ đến Hà Nội tham gia chương trình "broker networking" do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đăng cai tổ chức.

Gần 30 công ty chứng khoán ASEAN sẽ đến Hà Nội tìm cơ hội hợp tác

Tại buổi họp báo chuyên đề tháng 9/2016 sáng 15/9 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc phụ trách HNX đã tiết lộ, đầu tháng 10 tới đây, thị trường chứng khoán Việt sẽ đón nhận những sự kiện cực lớn đồng thời diễn ra.

Theo bà Lan, từ ngày 7-8/10/2016 tại Hà Nội, sẽ diễn ra hội nghị CEO các sở giao dịch chứng khoán ASEAN do HNX đăng cai tổ chức. Đã có 10 nước ASEAN xác nhận tham gia hội nghị lần này. Đặc biệt, trong khuôn khổ hội nghị sẽ có chương trình "broker networking" (chương trình giao lưu giữa các công ty chứng khoán trong khu vực).

Dự kiến sẽ có khoảng 26-27 công ty chứng khoán tại các nước ASEAN đến Hà Nội tam gia chương trình "broker networking, trong đó khoảng 55 các cặp các công ty chứng khoán sẽ gặp gỡ song phương. Theo bà Lan, trước khi diễn ra hội nghị, các công ty đã đăng ký chủ đề để trao đổi kinh nghiệm, trong có 3 chủ đề chính là vấn đề niêm yết tại các sở giao dịch chứng khoán các nước ASEAN, huy động vốn và M&A.

Trong 10 năm qua, các sở giao dịch chứng khoán ASEAN chỉ tổ chức được 2 lần chương trình "broker networking". Đây là lần thứ 3 chương trình "broker networking" được tổ chức với mục đích tạo ra một sân chơi mà các công ty chứng khoán trong khu vực có thể trao đổi kinh nghiệm và hợp tác kinh doanh. Đây cũng là lần đầu tiên, chương trình được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.

Phó Tổng giám đốc HNX Nguyễn Văn Dũng cho hay, các sự kiện "broker networking" trước đó chỉ có khoảng 15 công ty tham gia thì sự kiện năm nay thu hút khá lớn số lượng các công ty chứng khoán muốn giao lưu, gặp gỡ, chứng tỏ sự quan tâm đối với việc hợp tác cùng phát triển thị trường chung trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã đi vào hoạt động.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh, các sở giao dịch chứng khoán ASEAN tổ chức hội nghị này là nhằm tạo sân chơi, tạo cơ hội, từ đó, các công ty chứng khoán phải tự tìm hiểu nhau, tự nhìn nhận cơ hội của nhau, tự trao đổi, thỏa thuận, hợp tác.

Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng giám đốc HNX đánh giá, mặc dù Cộng đồng AEC đã được thành lập tuy nhiên phản ứng của các doanh nghiệp với sự kiện này dường như chưa có sự nổi bật. Mới đây, trong chuyến công tác các nước trong khu vực châu Á của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, rất nhiều hợp đồng mới đã ký kết giữa các doanh nghiệp, điều này mở ra cơ hội cho Việt Nam mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế.

Ông Trung cũng khẳng định, cơ quan quản lý sẽ không chơi thay doanh nghiệp, mà chỉ tạo cơ hội kết nối và làm thể nào để nôi kéo các công ty chứng khoán, thị trường vào cuộc chơi chung của khu vực.

Sự kiện "broker networking" sắp diễn ra thu hút đông đảo các công ty chứng khoán trong khu vực, theo ông Trung, điều đó chứng tỏ các doanh nghiệp đã bắt đầu có sự quan tâm đối với việc hợp tác cùng phát triển trong bối cảnh Cộng đồng AEC đã đi vào hoạt động.

Tin mới lên