Tài chính quốc tế

Giá bitcoin hôm nay (6/7): Tỷ phú Bitcoin Trung Quốc gọi BNB, NEO, TRON là ‘vô giá trị’

(VNF) - Tỷ phú Bitcoin Li Xiaolai vừa trở thành tâm điểm trong vụ scandal của hệ sinh thái tiền điện tử của Trung Quốc.

Giá bitcoin hôm nay (6/7): Tỷ phú Bitcoin Trung Quốc gọi BNB, NEO, TRON là ‘vô giá trị’

Giá bitcoin hôm nay (6/7): Tỷ phú Bitcoin Trung Quốc gọi BNB, NEO, TRON là ‘vô giá trị’

Giá Bitcoin hôm nay (6/7) đang ở mức 6.519 USD, với mức giá mở cửa đang là 6.531 USD, đồng tiền này đang giảm 0,19% so với hôm qua.

Mức giá cao nhất của Bitcoin đang có là 6.543 USD, chiều ngược lại, mức giá thấp nhất của Bitcoin đang là 6.487 USD.

Số cung Bitcoin hiện tại đang là 17.131.925 đồng, tương ứng mức vốn hóa đạt 112 tỷ USD, giảm 2 tỷ USD so với hôm qua.

Giá Bitcoin mới nhất sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của VietnamFinance.

Giá bitcoin hôm nay 6/7 đã đi xuống dưới mức 6.550 USD

Tỷ phú Bitcoin Trung Quốc gọi BNB, NEO, TRON là ‘vô giá trị’

Xiaolai là một nhà đầu tư rủi ro đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông là người thành lập Bitfund vào giữa năm 2013 với số vốn khởi điểm là 3,5 triệu USD và hiện tại Bitfund là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm có ảnh hưởng rất lớn trong giới tiền số ở Trung Quốc. Tài sản của ông hiện tại được ước lượng vào khoảng 3,5 tỷ USD. Ông là một trong những nhân vật của công chúng đầu tiên trong giới tiền số ở Trung Quốc.

Tỷ phú Bitcoin Li Xiaolai, vừa trở thành tâm điểm trong vụ scandal của hệ sinh thái tiền điện tử Trung Quốc. Trong một bản ghi âm bị rò rỉ vào thứ Tư vừa qua, Li đã xúc phạm đến khá nhiều nhà đầu tư và các chuyên gia trong ngành công nghiệp tiền số. Những ngôn từ của ông đã khuấy động giới truyền thông xã hội Trung Quốc.

Nhận xét về Zhao Changpeng, nhà sáng lập của Binance, Li cho rằng “hắn không phải là kẻ tốt. Hắn đã từng có những giao dịch bẩn thỉu với Xu MingXing (nhà sáng lập OKEx),” Li tiết lộ trong bản ghi âm của 8BTC. “Hắn chả biết tí gì về các vấn đề kỹ thuật. Binance có chỗ đứng bởi vì tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử buộc phải đóng cửa khi chính phủ Trung Quốc ra lệnh cấm tiền điện tử vào tháng 9 năm ngoái, nhưng hắn vẫn khăng khăng đòi mở Binance chỉ vì quốc tịch Canada của mình”.

Li nói rằng Binance là một sàn giao dịch rác rưởi và đồng thời bổ sung thêm rằng Justin Sun, nhà sáng lập của TRON, là một kẻ lừa đảo.

Với Patrick Shuai, nhà sáng lập của QTUM, Li nói: “QTUM là một coin rác. Chính tôi đã giúp hắn ta quảng bá dự án trong 6 tháng. Bởi vì cách lừa đảo của hắn khá là đơn giản. Nếu lần đó hắn quyết định phát triển dApps trước, tôi có thể không quan tâm”.

Li tiếp tục nói về NEO, nền tảng blockchain Trung Quốc: “NEO là một dự án ngu xuẩn, vô giá trị. Nếu bạn là Wang Lijie (nhà đầu tư thiên thần của NEO), bạn sẽ bán chúng với giá 1,5 Nhân Dân Tệ. Nhưng tại sao giá nó lại cao như vậy? Vì sau đó đã có một số quỹ mạo hiểm lớn tham gia và thổi phồng giá của nó. Ngay cả Da Hongfei (người sáng lập NEO) cũng đang nắm giữ rất ít NEO".

Trong một bài đăng trên Weibo, Li Xiaolai dường như không hối hận về những phát ngôn của mình, mặc dù ông cảm thấy “xấu hổ” vì những ngôn từ mà ông sử dụng.

 “Thật xấu hổ quá. Tôi đã chửi bậy khi nói về chuyện riêng. Tôi cũng thích học cách chửi bậy bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tôi muốn tránh những lời bẩn thỉu đó khi nói trước công chúng, nhưng trong chuyện riêng, tôi không phải bận tâm để làm hài lòng người khác", ông chia sẻ.

Tin mới lên