Tài chính quốc tế

Giá dầu bất ngờ phục hồi nhẹ sau khi sát mốc 34 USD/thùng

(VNF) - Phiên giao dịch ngày 14/12, giá dầu thế giới đã có cú lao dốc mạnh xuống đáy 11 năm, sát mốc 34 USD/thùng. Tuy nhiên, chốt phiên, giá dầu quay đầu phục hồi nhẹ, tăng gần 2%.

Giá dầu bất ngờ phục hồi nhẹ sau khi sát mốc 34 USD/thùng

Giá dầu thô Mỹ đã tăng gần 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai 14/12, hồi phục nhẹ sau khi di chuyển tới mức thấp nhất trong 11 năm. Tuy nhiên, các nhà phân tích và thương nhân cho biết vẫn còn quá sớm để tuyên bố giá dầu thị trường đã thoát khỏi đáy.

Cả dầu thô Mỹ và dầu Brent đã giảm đáng kể từ cuộc họp của OPEC ngày 4/12 khi các nước sản xuất dầu mỏ bỏ trần sản xuất, làm trầm trọng thêm tình trạng thừa cung dầu thô trên toàn cầu. Phiên giao dịch ngày 14/12 đánh dấu sự phục hồi giá dầu đáng kể lần đầu tiên kể từ cuộc họp.

Đầu phiên giao dịch ngày 14/12, giá dầu Brent trên thị trường London đã giảm 4% xuống mức 36,4 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 12/2008. Giá dầu Brent chỉ cách 14 cent so với mức thấp nhất từng ghi nhận trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 là 36,2 USD/thùng.

Giá dầu thô Mỹ WTI tại thị trường New York chìm gần 3% và giao dịch tại ngưỡng 34,6 USD/thùng tại đầu phiên, tiến gần mức đáy của cuộc khủng hoảng tài chính là 32,4 USD ghi nhận vào tháng 12/2008.

Giá dầu giảm mạnh trước những lo ngại của thị trường về một nguồn cung mới có thể sẽ tung ra thị trường vào đầu năm sau khi thành viên OPEC là Iran sẽ tăng cường sản xuất khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ như mong đợi.

Hãng thông tấn Iran, Shana trích lời Giám đốc quản lý  Salbali Karimi tại Central Oil Fields Company thuộc Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran, cho biết chi phí sản xuất của Iran đứng ở mức 1 USD - 1,5 USD mỗi thùng, một dấu hiệu rõ ràng sẽ mở đường cho bất kỳ một kịch bản giá dầu nào.

Các nhà sản xuất dầu thô tại các nước vùng Vịnh và Nga đã nói rằng họ sẽ không cắt giảm sản lượng ngay cả khi giá dầu giảm xuống 20 USD mỗi thùng.

Vào ngày thứ Sáu tuần trước, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, nguồn cung dầu toàn cầu có khả năng không giảm đi trong năm tới, điều này sẽ gây áp lực mạnh lên giá dầu.

Sản xuất dầu tại các quốc gia OPEC có khả năng sẽ tăng thêm 1 triệu thùng mỗi ngày trong năm tới, các nhà phân tích tại Ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) cho biết trong một nghiên cứu được công bố hôm 14/12. "Hầu như toàn bộ nguồn cung bổ sung trong năm 2016 sẽ đến từ Iran, Iraq và Ả Rập", nghiên cứu cho biết.

Tuy nhiên, đến cuối phiên giao dịch 14/12, giá dầu Brent giao tháng 1 phục hồi nhẹ so với đầu phiên, chốt tại 37,92 USD một thùng. Giá dầu thô Mỹ tăng 69 cent, tương đương 1,94%, chạm mức 36,31 USD/thùng.

Giới chuyên gia cho rằng đà phục hồi hiếm hoi này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.  Giá dầu thô có thể giảm hơn nữa trước khi có những thay đổi kinh tế vĩ mô cần thiết cho sự phục hồi xảy ra, các chuyên gia cho biết.

Tin mới lên