Tài chính quốc tế

Giá dầu chính thức rớt mốc 30 USD/thùng

(VNF) - Dầu giảm xuống dưới 30 USD/thùng tại thị trường New York lần đầu tiên trong vòng 12 năm qua do lo ngại bất ổn tại thị trường Trung Quốc sẽ hạn chế nhu cầu nhiên liệu.

Giá dầu chính thức rớt mốc 30 USD/thùng

Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2003. Lo ngại về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại khiến nhà đầu tư ngày càng thất vọng về khả năng phục hồi. Đồng USD tăng mạnh có thể đẩy giá dầu Brent xuống mức thấp nhất là 20 USD/thùng, Ngân hàng Morgan Stanley đã dự báo.

Giá dầu giao tháng hai đã giảm 1,28 USD/thùng, tương đương 4,1%, xuống còn 30,13 USD/thùng vào lúc 2h07 ngày 13/1 trên sàn giao dịch New York. Hợp đồng dầu trước đó đã giảm xuống còn 29,93 USD/thùng, mức thấp nhất trong ngày kể từ tháng 12/2003. Giá dầu WTI đã mất 30% trong năm 2015.

Giá dầu Brent giao tháng hai giảm 1,05 USD/thùng, tương đương 3,3%, xuống còn 30,50 USD/thùng trên sàn London sau khi chạm ngưỡng 30,34 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2004. Dầu thô chuẩn châu Âu giao dịch ở mức cao hơn 37 cent so với dầu thô Mỹ WTI.

Đồng USD tăng cao khiến hàng hóa định giá bằng đồng tiền này giảm xuống. Chỉ số Bloomberg Commodity, thước đo của 22 nguyên liệu thô giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999.

Jason Schenker, Chủ tịch của Prestige Economics LLC cho biết. "Tâm lý lo ngại về kinh tế toàn cầu và sức mạnh đồng USD đang tiếp tục đè nặng lên thị trường".

Tin mới lên