Tài chính quốc tế

Giá tiền ảo hôm nay (28/8): ‘Sói già phố Wall’ nói Bitcoin là cái bẫy

(VNF) - Trên CNBC, "sói già phố Wall" Belfort nói: “Tôi từng là kẻ lừa đảo. Tôi lừa đảo một cách khoa học và đây chính xác là những gì đang xảy ra với Bitcoin. Toàn bộ điều đó thật ngu ngốc. Những đứa trẻ này bị tẩy não quá mức”.

Giá tiền ảo hôm nay (28/8): ‘Sói già phố Wall’ nói Bitcoin là cái bẫy

Giá tiền ảo hôm nay (28/8): ‘Sói giá phố Wall’ nói Bitcoin là cái bẫy

Giá 10 loại tiền ảo vốn hóa lớn nhất thị trường hôm nay như sau:

Giá tiền ảo mới nhất sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của VietnamFinance.

‘Sói già phố Wall’ nói Bitcoin là cái bẫy

Cựu nhà môi giới chứng khoán Jordan Belfort, người có chuyện đời nổi tiếng nhờ cuốn sách và bộ phim "Sói già Phố Wall", vừa lên tiếng cảnh báo nhà đầu tư về chiếc bẫy kế tiếp trong làng tài chính: Bitcoin.

Trên CNBC, ông Belfort nói: “Tôi từng là kẻ lừa đảo. Tôi lừa đảo một cách khoa học, và đây chính xác là những gì đang xảy ra với Bitcoin. Toàn bộ điều đó thật ngu ngốc. Những đứa trẻ này bị tẩy não quá mức”.

“Sói già Phố Wall” từng điều hành hãng môi giới giao dịch ngoài quầy Stratton Oakmont ở Long Island. Ông bị buộc tội thao túng các nhà đầu tư mua cổ phiếu, cuối cùng những cổ phiếu đó trở thành vô giá trị vào năm 1999. Câu chuyện của ông được dựng thành phim, do Martin Scorsese làm đạo diễn và diễn viên Leonardo DiCaprio thủ vai chính.

Ông Belfort chia sẻ rằng để thao túng thị trường, ông nhấn mạnh sự cần thiết của nhu cầu. Ngày đó, ông biết rất nhiều người đi khắp nước Mỹ và ra thế giới, kêu gọi người khác mua cổ phiếu mà sau này ông bán ra để kiếm lời. Trong thời đại internet, chiến thuật thao túng này trở nên dễ dàng hơn.

Hoạt động gọi vốn cho dự án tiền mã hóa (ICO) trong nhiều trường hợp là lừa đảo. ICO đã là mục tiêu để Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ điều tra. Google, Facebook và Twitter đều cấm quảng cáo ICO trên nền tảng doanh nghiệp. “Nó sẽ bốc hơi như ảo ảnh, sẽ có rất nhiều người bị hại”, ông Belfort nói và dự báo rằng bitcoin sẽ "nổ tung" trong năm. Khi bong bóng vỡ, "tiếng nổ của nó sẽ vang trên toàn cầu".

Ông Belfort còn phản đối quan điểm cho rằng bitcoin có thể giải tán nhu cầu cần ngân hàng trung ương và lập luận rằng chính phủ sẽ cho phép một loại tiền tệ ẩn danh mà không kiểm soát. 

“Sói già Phố Wall” không phải doanh nhân đầu tiên cảnh báo về bitcoin. Trước đó, Jamie Dimon, Ray Dalio và Bill Gates đều thể hiện sự không ủng hộ dành cho đồng mã hóa phổ biến nhất. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett còn gọi bitcoin là “thuốc diệt chuột” trong cuộc họp cổ đông hãng Berkshire Hathaway hồi tháng 5.

Tin mới lên