Tài chính quốc tế

Giá tiền ảo hôm nay (9/9): ‘Bitcoin khó trở lại mức 20.000 USD’

(VNF) - Ngày 8/9, Dion Rabouin, Rick Newman, Dan Roberts - nhà phân tích của Yahoo Finance, đã chia sẻ lập trường hiện tại của các tổ chức tài chính về tiền mã hóa. Theo đó, Bitcoin vẫn đang bị nhìn nhận bằng con mắt hoài nghi bởi những gã khổng phố Phố Wall.

Giá tiền ảo hôm nay (9/9): ‘Bitcoin khó trở lại mức 20.000 USD’

Giá tiền ảo hôm nay (9/9): ‘Bitcoin khó có thể chở lại mức 20.000 USD’

Giá 10 loại tiền ảo vốn hóa lớn nhất thị trường hôm nay như sau:

Giá tiền ảo mới nhất sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của VietnamFinance.

‘Bitcoin khó có thể trở lại mức 20.000 USD’

Ngày 8/9, Dion Rabouin, Rick Newman, Dan Roberts - nhà phân tích của Yahoo Finance đã chia sẻ lập trường hiện tại của các tổ chức tài chính về tiền mã hóa. Theo đó, Bitcoin vẫn bị nhìn nhận bằng con mắt hoài nghi bởi những gã khổng phố Phố Wall.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nói về sự tăng giá của Bitcoin và khả năng nó sẽ đạt đến mức giá của những ngày đầu tiên trong tháng 12/2017 một lần nữa.

Dan cho rằng giá Bitcoin có thể tăng trong tương lai nhưng sẽ không bao giờ quay trở lại mức 20.000 USD:

“Thật không công bằng khi mọi người mong đợi nó đạt mốc 20.000 USD, có bằng chứng rõ ràng về cách thị trường bị thao túng bởi rất nhiều nhà đầu tư có lượng nắm giữ lớn khiến cho giá tăng mạnh”.

Dan giải thích thêm bằng cách chỉ ra ba phân khúc người tham gia khác nhau trong thế giới Bitcoin. Theo ông, phần đầu tiên bao gồm các nhà đầu cơ mua và nắm giữ Bitcoin như một khoản đầu tư.

Phần thứ hai bao gồm những người nhìn nhận blockchain như một công nghệ tiên tiến cho tương lai và phần thứ ba là những cá nhân xem Bitcoin như một trò lừa đảo nhưng ủng hộ công nghệ blockchain. Ông cho rằng Phố Wall đang xem Bitcoin như một trò lừa đảo.

Rick Newman, đảm nhận chuyên mục tài chính của Yahoo đã được hỏi về quan điểm đối với Bitcoin. Ông chia sẻ: “Điều tôi quan tâm là không biết nó thế nào trong 5 năm tới chứ tôi thực sự không quan tâm nó sẽ ra sao trong một tháng tới”.

Rick cho rằng công nghệ blockchain rất hữu ích trong việc số hóa các ngành công nghiệp trong tương lai. Hơn nữa, nhiều cá nhân vẫn đang cố gắng áp dụng công nghệ blockchain cho những thứ khác nhau đang diễn ra trên khắp thế giới.

Dion nói về kịch bản dài hạn và cách Jordan Belfort, sói già phố Wall, đã tuyên bố rằng ngành công nghiệp tiền mã hóa là một trò lừa đảo hoàn hảo.

Dan đã trả lời: “Hàng ngàn cá nhân với các doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực tiền số, các khoản đầu tư và các công ty bây giờ hoàn toàn quan tâm đến tiền mã hóa, do đó cần thiết công nhận một ngành công nghiệp như vậy”.

Tin mới lên