Tài chính quốc tế

Giá xăng giảm, người Nhật vẫn không đổ thêm xăng

(VNF) - Mặc dù giá xăng giảm xuống 1/3 so với mức đỉnh năm 2014 nhưng người Nhật thậm chí còn chi tiêu ít hơn cho mặt hàng này.

Giá xăng giảm, người Nhật vẫn không đổ thêm xăng

Trong khi người Mỹ đang xem việc giá xăng bất ngờ hạ mạnh như là cơ hội trời cho để mua các dòng xe cỡ lớn chạy tốn xăng hơn, cũng như tăng cường việc đi lại bằng xe hơi, thì trái lại, người Nhật lại đang mua ít xăng hơn thậm chí khi giá xăng tại các trạm bơm đã hạ xuống 1/3 so với mức đỉnh trong năm 2014.

Lượng xăng tiêu thụ bình quân của các hộ gia đình tại Nhật Bản đang có xu hướng giảm xuống.

Cụ thể, trung bình mức chi tiêu của một hộ gia đình Nhật Bản cho việc mua xăng đã giảm 13.350 yên (tương đương 119 USD) trong năm 2015 so với 2014. Lượng xăng tiêu thụ bình quân cũng đang trên đà đi xuống, con số này trong năm 2015 đã giảm 12% so với hồi năm 2006.

Theo Bloomberg, việc người Nhật ngày càng sử dụng nhiều hơn các dòng xe động cơ điện, xe gọn nhẹ là một nguyên nhân đáng kể dẫn tới việc tiêu thụ xăng ngày càng giảm đi tại nước này. 


Lượng sử dụng xe động cơ xăng (màu xanh) liên tục giảm xuống, trong khi số xe dùng động cơ điện, xe cỡ nhỏ đang tăng lên.

Ngoài ra, nguyên nhân cũng xuất phát từ việc dân số Nhật đang co lại và già hóa, người cao tuổi nhiều hơn, do đó, số lượng người lái xe cũng giảm xuống. 


Số người Nhật lớn tuổi gửi trả lại bằng lái xe cho nhà nước đã tăng vọt trong những năm gần đây.

Kết hợp những nguyên nhân kể trên cùng với hệ thống giao thông công cộng hiệu quả của Nhật Bản, kết quả là ít người lái xe hơn và số người tử vong do tai nạn giao thông giảm đáng kể, Robert Feldman, theo kinh tế trưởng tại  Morgan Stanley MUFG Securities, trụ sở Tokyo.

Số người tử vong do tai nạn giao thông tại Nhật Bản đã giảm mạnh từ mức đỉnh năm 1970.

Trước thực trạng nhu cầu nội địa ngày càng suy yếu, các tập đoàn xăng dầu lớn của Nhật Bản như JX Nippon muốn tìm một lối thoát và đã đầu tư ra thị trường nước ngoài trong đó có Việt Nam, thay vì chỉ tập trung vào thị trường trong nước. Trước đó, Tập đoàn JX Nippon Oil & Energy Corp cho biết sẽ mua đến 10% cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và giá trị thương vụ này, theo tờ Asia Nikkei Review, sẽ rơi vào khoảng 177 triệu USD.

Việt Nam có thị trường xăng dầu tăng trưởng khá tốt, dân số đông nên được xem là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư này trong những năm tới.

Tin mới lên