Tài chính quốc tế

Giảm 20%, chứng khoán Trung Quốc chính thức bước vào "thị trường giá xuống"

(VNF) - Sau phiên giao dịch ngày 15/1, chứng khoán Trung Quốc chính thức bước vào địa hạt của "thị trường giá xuống" (bear market), xóa bỏ mọi nỗ lực cứu thị trường của Bắc Kinh.

Giảm 20%, chứng khoán Trung Quốc chính thức bước vào "thị trường giá xuống"

Thị trường theo chiều giá xuống, hay còn gọi là "bear market" (thị trường gấu), trong đó giá các loại chứng khoán giảm một cách đột ngột, liên tục và kéo dài. Theo một định nghĩa được nhiều người thừa nhận, thị trường chỉ được coi là "bear market" khi có sự giảm giá ít nhất 20% của các chỉ số chứng khoán chính từ mốc giá cao nhất trong thời gian ít nhất là 2 tháng.

Thị trường giá xuống được gắn với loài gấu (bear) vì người ta ví von sự sụt giá giống như cách mà loài gấu tấn công, luôn giáng những cú chết người từ trên xuống dưới.

Chỉ số Shanghai Composite đã giảm 3,5% vào cuối phiên giao dịch 15/1, đánh dấu mức giảm hơn 20% từ mức đỉnh gần nhất thiết lập vào hôm 22/12/2015 và rớt xuống mức đáy trong đợt lao dốc hồi mùa hè năm ngoái. Với mức giảm này, chỉ số Shanghai Composite đã rơi vào trạng thái "thị trường giá xuống" như đúng định nghĩa.

Đà suy giảm của chứng khoán Trung Quốc tiếp tục diễn ra trong phiên giao dịch 15/1 là do giới đầu tư vẫn tiếp tục lo ngại về những biến động của nhân dân tệ và một thông báo được phát đi rằng một số ngân hàng ở Thượng Hải đã ngưng nhận cổ phiếu của công ty niêm yết nhỏ làm tài sản thế chấp cho các khoản vay.

Việc bán tháo cổ phiếu đã xóa sạch mọi nỗ lực cứu thị trường của các nhà chức trách Trung Quốc - những người đã can thiệp để hỗ trợ cổ phiếu và đồng nhân dân tệ sau khi thị trường khởi đầu một năm tồi tệ nhất trong hai thập kỷ. 

Thị trường chứng khoán trong nước của Trung Quốc đã trở thành một trong những biểu tượng dễ thấy nhất của sự suy yếu niềm tin từ nhà đầu tư đối với nền kinh tế lớn nhất châu Á. 

Trong hai tuần đầu năm 2016, Bắc Kinh liên tục cho thấy sự "lóng ngóng" trong cách thức điều hành từ việc áp dụng rồi lại ngừng sử dụng cơ chế ngắt mạch giao dịch tự động trên thị trường chứng khoán, tiếp đó là việc bất ngờ giảm mạnh tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ rồi lại can thiệp để nâng tỷ giá.

Sự "lóng ngóng" này của các nhà chức trách Trung Quốc đang khiến giới đầu tư toàn cầu hoảng loạn. Theo hãng tin CNBC, đợt sụt giảm từ đầu năm đã khiến gần 3,2 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa "bốc hơi" khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu. Trong đó, chứng khoán Mỹ mất 1,77 nghìn tỷ USD, và các thị trường khác mất tổng cộng 1,4 nghìn tỷ USD.

Phiên giao dịch cuối giờ chiều ngày 15/1, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,7%, chạm đáy từ tháng 6/2012, tính chung cả tuần, chỉ số này đã giảm 3,2%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật đóng cửa với mức giảm 0,5%, nâng tổng mức giảm trong tuần lên 3,2%.

Tin mới lên