Thị trường

Gian lận thương mại: Ba tháng bằng một năm

(VNF) - Số lượng vụ vi phạm được phát hiện, xử lý trong 3 tháng gần đây nhiều bằng số vụ xử lý trong năm 2014.

Gian lận thương mại: Ba tháng bằng một năm

Từ ngày 15/7 - 15/10/2015, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 3.800 vụ việc vi phạm liên quan đến thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm; xử phạt hơn 21,6 tỷ đồng. 

Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho biết, từ ngày 15/7 - 15/10/2015, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 3.800 vụ việc vi phạm liên quan đến thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm; xử phạt hơn 21,6 tỷ đồng. 

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 800 vụ, phạt hành chính hơn 5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra hơn 500 vụ; phát hiện xử lý hơn 400 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách hơn 5 tỷ 440 triệu đồng. 

Riêng trong tháng 9/2015, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã kiểm tra 2 container của Công ty TNHH đầu tư sản xuất xuất nhập khẩu Mỹ, phát hiện hàng hóa vi phạm gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm,... trị giá ước tính khoảng 4 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Đội trưởng đội chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ PC 46 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Một số mặt hàng giả về nguồn gốc xuất xứ, giả về thương hiệu. 

Một số đơn vị đăng ký thương hiệu, thường là 1 thương hiệu hoàn toàn lạ, không đăng ký sản xuất cũng không công bố sản phẩm, sau đó, đặt hàng của Trung Quốc. Khi xuất hiện trên thị trường Việt Nam, những mặt hàng này lại ghi xuất xứ từ Nhật Bản, Pháp hay Hàn Quốc. Đến khi cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ gặp khó khăn trong việc xử lý.

Theo ông Trần Hùng, Phó Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, số lượng vụ vi phạm được phát hiện, xử lý trong 3 tháng gần đây nhiều bằng số vụ xử lý trong năm 2014 và nửa đầu năm nay. 

Điều này cho thấy, tình hình buôn bán, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm giả đang diễn biến ngày càng phức tạp. Thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực này, nhất là trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

 

Tin mới lên