Tài chính quốc tế

Google lĩnh ‘đòn đau’ từ EU, ông Trump lên án gay gắt

(VNF) - "EU vừa đưa ra án phạt 5 tỷ USD cho một trong những công ty lớn của chúng ta, Google. Họ đã thực sự lợi dụng Mỹ, nhưng chuyện này sẽ không thể kéo dài", ông Trump viết trên trang cá nhân Twitter ngày 19/7.

Google lĩnh ‘đòn đau’ từ EU, ông Trump lên án gay gắt

Google lĩnh ‘đòn đau’ từ EU, ông Trump lên án gay gắt.

Trước đó 1 ngày, Google đã bị các nhà quản lý của EU ra án phạt kỷ lục 4,34 tỷ euro (5,04 tỷ USD ) do vi phạm luật chống độc quyền.

Quyết định trên được đưa ra nhằm xử lý hành vi tự ý cài đặt sẵn các ứng dụng Google Search và Google Chrome trên những chiếc điện thoại của Google.  Cùng với khoản tiền phạt này, EU yêu cầu Google phải thay đổi cách đặt ứng dụng tìm kiếm và trình duyệt web trên những chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android.

Theo các quan chức EU, việc làm của Google làm giảm khả năng tiếp cận của người dùng tới các công cụ tìm kiếm và trình duyệt khác. Do vậy, điều này vi phạm vào quy định chống độc quyền.

Số tiền 5 tỷ USD mà Google phải nộp cho EU cao hơn nhiều lần so với bất kỳ án phạt nào được đưa ra bởi chính phủ Mỹ, Trung Quốc hay các cơ quan chống độc quyền khác.

EU đã ra lệnh cho Google phải chấm dứt ngay tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trên trong 90 ngày nếu không sẽ lĩnh án phạt nặng hơn. Google cho biết họ sẽ kháng cáo quyết định này.

Động thái này của EU dường như là càng gia tăng thêm căng thẳng vốn có với Mỹ. Tổng thống Trump mới đây nhận định, Liên minh châu Âu là một “kẻ thù” của nước Mỹ về mặt thương mại.

Ông Trump cho rằng Mỹ đang bị EU lợi dụng.

Hồi đầu tháng 7, ông Trump đe dọa áp thuế 20% đối với mọi ô tô lắp ráp tại EU. Đáp lại, EU đã gửi tới Bộ Thương mại Mỹ một tài liệu dài 10 trang, cảnh báo việc áp thuế này sẽ ảnh hưởng xấu đến ngành sản xuất ô tô của chính nước Mỹ và Washington có thể đối diện với nhiều biện pháp trả đũa từ các đối tác thương mại trị giá tới 294 tỷ USD.

Phát biểu tại một hội nghị do Quỹ German Marshall của Mỹ tổ chức ở Brussels, Bỉ, Bà Cecilia Malmstrom, Ủy viên thương mại EU nhấn mạnh giới chức EU đang chuẩn bị một danh sách gồm các biện pháp áp thuế đáp trả đối với ô tô của Mỹ, tương xứng với các mức thuế mà Washington đang xem xét đưa ra nhằm vào mặt hàng tương tự của EU.

Theo bà Malmstrom, các biện pháp thuế đối với ôtô là điều không mong muốn mà cũng không được đảm bảo. Giải pháp này sẽ chỉ mang lại các rắc rối cho cả hai bên và điều tồi tệ nhất là đây là động thái phi pháp nhằm gây tác động đến các cuộc đối thoại thương mại.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean Claude Juncker và bà Malmstrom sẽ tới Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày 25/7 tới nhằm thuyết phục ông chủ Nhà Trắng dỡ bỏ các mức thuế đối với thép và ngừng áp thuế đối với ô tô nhập khẩu từ EU.

Xem thêm >> Ông Putin lên án ‘động thái hiếu chiến’ của NATO, cảnh báo sẽ đáp trả thích đáng

Tin mới lên