Bất động sản

GP.Invest: Từ đơn vị 'không trụ sở' đến Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất

(VNF) – Qua 10 năm kiến tạo và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn cầu (GP.Invest) đã vươn lên trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam hiện nay.

GP.Invest: Từ đơn vị 'không trụ sở' đến Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất

GP.Invest đã có bước phát triển ấn tượng trong 10 năm qua với loạt dự án được đánh giá tốt

Khởi nguồn từ con số 0 tròn trĩnh: không trụ sở, không cơ sở vật chất, không dự án, không công việc, thế nhưng bằng ý chí quyết tâm và nỗ lực cố gắng, GP.Invest đã không ngừng "thay da đổi thịt" qua từng tháng năm.

Từ tổng tài sản ban đầu là 65 tỷ đồng, đến nay, GP.Invest đã trở thành một trong những thương hiệu bất động sản uy tín trên thị trường với tổng tài sản lên tới trên 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức đạt 10 – 36%/năm và được tổ chức VN Report xếp vào danh sách top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Với phương châm làm đâu chắc đó, tiến độ và chất lượng phải đặt lên hàng đầu, nên tất cả các dự án như GPI Building tại 170 La Thành (với tổng số 323 căn hộ), Nam Đô Complex tại 609 Trương Định (với tổng số 863 căn hộ) và Tràng An Complex tại số 1 Phùng Chí Kiên (với tổng số 878 căn hộ) đều được hoàn thành trước tiến độ với chất lượng được đảm bảo và bán hết hàng.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho biết Tràng An Complex được Hiệp hội đánh giá là một trong những công trình tiêu biểu về bất động sản kinh doanh nhà ở trong giai đoạn 2015-2016. "Đây cũng là một công trình đáp ứng được tiến độ cam kết với người mua nhà, là trường hợp hiếm hoi trên thị trường bất động sản hiện nay. Chúng tôi đánh giá rất cao sự chuyện nghiệp cũng như sự quyết tâm cố gắng của nhà đầu tư đối với công trình này", ông nói.

GP.Invest: Từ đơn vị không trụ sở đến top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất ảnh 1

Dự án Tràng An Complex được giới chuyên môn đánh giá rất cao trên thị trường bất động sản Hà Nội

Chia sẻ về chặng đường vươn lên của GP.Invest, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT, cho biết chìa khóa thành công của công ty nằm ở đội ngũ con người giàu ý chí và định hướng đúng đắn, biết lượng sức mình.

"Tôi vẫn thường nói với anh em nếu mình gánh được 50kg thì chỉ gánh 40 - 45 kg thôi. Sau thời điểm hoàn thiện 170 La Thành, nếu chúng tôi làm ào ạt nhiều dự án thì vấp phải khủng hoảng 2012 - 2013 thì toàn bộ những gì tích lũy được sẽ bốc hơi hết. Bởi vậy GP.Invest luôn thận trọng, chắc chắn, làm đến đâu dứt khoát đến đó. Tháng 12/2011 xong La Thành thì tháng 6/2012 mới đào móng cho Nam Đô Complex. Nam Đô Complex bàn giao xong thì cuối năm 2014 mới đóng cọc Tràng An. Tiến trình đó phù hợp với sức và năng lực của chúng tôi về quản lý, tài chính và số lượng con người", ông Hiệp chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP.Invest nói chìa khóa thành công nằm ở đội ngũ con người giàu ý chí và định hướng đúng đắn

Vị Chủ tịch HĐQT của GP.Invest cũng trải lòng: Làm bất động sản là làm dâu trăm họ. Có đôi khi chúng tôi cũng nhận được ý kiến phản ánh của khách hàng. Nhưng tuyệt nhiên GP.Invest không tiếp cận theo hướng đó là tích cực hay tiêu cực mà luôn quan niệm rằng đó là đóng góp của khách hàng nhằm làm cho dự án, cho công ty trở nên vững mạnh hơn.

"Nếu là vấn đề kĩ thuật, thuộc trách nhiệm GP.Invest, chúng tôi sẵn sàng xử lý ngay và làm triệt để. Nếu là ý kiến phát sinh, trong khả năng, chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để hài hòa lợi ích. Chúng tôi quan niệm chất lượng dịch vụ sau bán hàng là một yếu tố cực kì quan trọng, không phải làm cái nhà xong là xong. GP.Invets luôn đồng hành, chia sẻ với cư dân của mình. Như tại Tràng An, chúng tôi sẵn sàng chi ra 12 tỷ đồng để làm đẹp sân vườn, thuê chuyên gia Nhật với lương 6.000 USD/tháng chỉ để huấn luyện cho cán bộ nhân viên của đơn vị quản lý trở nên lịch thiệp và chuyên nghiệp hơn", ông Hiệp nói.

Được biết, trong giai đoạn kế tiếp, GP.Invest sẽ tiếp tục triển khai các dự án Khu nhà thấp tầng tại 67A Trương Định, dự án Khu đô thị Tây Nam thành phố Việt Trì, dự án chung cư tại số 9 Phạm Văn Đồng…

Mục tiêu chiến lược của GP.Invest đến năm 2020 là đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, GP.Invest sẽ thực hiện phân kỳ đầu tư hợp lý với quy mô theo từng giai đoạn để đảm bảo phát triển bền vững, ổn định và phù hợp với năng lực tài chính của Công ty. Đồng thời nhất quán phương châm "Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, bằng sự khác biệt và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu".

Tin mới lên