Nhân vật

Grant Cardone: '3 sai lầm về tiền bạc khiến chúng ta không thể giàu'

Triệu phú Mỹ Grant Cardone cho rằng những quyết định về tiền bạc khi còn 20 có ảnh hưởng nhiều tới sự thành công và giàu có sau này của mỗi người.

Grant Cardone: '3 sai lầm về tiền bạc khiến chúng ta không thể giàu'

Triệu phú Mỹ Grant Cardone

Đa số chúng ta khi bước vào tuổi 20, thứ mà chúng ta muốn nhiều nhất chính là kinh nghiệm, là khả năng được học tập trong một ngôi trường đào tạo tốt từ đó tạo bản lề cho những bước phát triển của tương lai. Mặc dù vậy, những điều bạn làm khi còn ở tuổi 20 sẽ quyết định rất nhiều tới sự giàu có, thành công của bạn sau này.

Sự thành công cùng giàu có này không chỉ liên quan tới ngành nghề bạn theo đuổi mà còn là cách quản lý tài chính, tiền bạc, dưới đây là những điều không nên làm ở tuổi 20 để giàu có ở tuổi 30. Những quan điểm phía dưới được phân tích bởi tác giả, triệu phú tự thân Grant Cardone.

Triệu phú Grant Cardone chia sẻ
Triệu phú Grant Cardone.

Đừng vay tiền để đi học

Có rất nhiều người trẻ nghĩ rằng mình cần chuẩn bị số tiền lớn cho quá trình học đại học, họ bỏ qua cách thức đi làm thêm để có tiền trang trải chi phí. Đây là cách suy nghĩ an toàn với rất nhiều người và nó cũng có những kết quả thực tế đáng công nhận. Mặc dù vậy, vay tiền để cho một hoạt động không sinh lợi, theo Cardone là một hướng đi sai lầm.

 

Triệu phú Grant Cardone
Vay tiền để cho một hoạt động không sinh lợi, theo Grant Cardone là một hướng đi sai lầm.

Ông cho rằng ý tưởng vay tiền theo học đại học trong 4, 5 năm và không kiếm ra tiền trong thời điểm đó là khá điên rồ, người trẻ nên dần có định hướng về nghề nghiệp để không những kiếm được thu nhập từ khi còn đi học mà còn tích luỹ được kiến thức cho quá trình làm việc sau này.

Tiết kiệm là tốt, nhưng hãy tiết kiệm đúng chỗ

Giả sử bạn có một công việc khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, thật tuyệt. Bạn nghĩ tới những tình huống có thể sảy ra trong cuộc sống của mình và rồi đưa ra các khoản tiết kiệm đề phòng cho ốm đau, bệnh tật, tiết kiệm cho tương lai... Cardone cho rằng những khoản tiết kiệm này quá dàn trải và nó không mang lại lợi ích thiết thực.

Ông cho rằng, thứ mà bạn nên tiết kiệm chỉ là một khoản đầu tư, một cơ hội đầu tư đúng nghĩa. Nếu như bạn gặp rắc rối, sẽ khó để có được khoản tiền cần, nhưng không phải không thể. Còn nếu bạn bỏ lỡ cơ hội đầu tư, nó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại như lúc bạn cần nó nữa.


Triệu phú Grant Cardone cho rằng, thứ mà bạn nên tiết kiệm chỉ là một khoản đầu tư

Cardone cho hay, hãy tìm tới những khoản đầu tư chắc chắn, khoản đầu tư mà bạn biết rõ rằng nó sẽ mang lại lợi nhuận cho bản thân trong tương lai. Không quan trọng là ít hay nhiều, nếu nó mang lại lợi nhuận, hãy đầu tư vào nó.

Đầu tư đúng lúc, đúng chỗ và đầu tư tới cùng

Cardone cho rằng không nhất thiết phải đầu tư khi còn rất trẻ, hãy làm nó khi bạn cảm thấy sẵn sàng, miễn là khoản đầu tư kia bạn có thể kiểm soát được, hãy thực hiện nó.

Hãy đặt cho mình những cái mốc đầu tư để biết được đâu là đích đến trong quá trình này, giả sử bạn muốn có 100 triệu khi đầu tư cổ phiếu, hãy theo nó tới cùng cho tới khi đạt được đích ban đầu. Khi đã đạt được mục tiêu, hãy sử dụng chỗ tiền đó để tiếp tục đầu tư cho bản thân như những khoá học, sức khoẻ hay đầu tư lâu dài để có thêm chi phí.

Tin mới lên