Tài chính

‘Hai năm tới, Việt Nam có thể được đưa vào danh sách theo dõi và đánh giá nâng hạng'

(VNF) - Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết hai năm tới, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được MSCI đưa vào danh sách theo dõi và đánh giá để nâng hạng lên thị trường mới nổi.

‘Hai năm tới, Việt Nam có thể được đưa vào danh sách theo dõi và đánh giá nâng hạng'

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Trả lời câu hỏi “Hai, ba năm nữa Việt Nam có thể được thừa nhận là thị trường mới nổi không?" của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, “nếu chúng ta kỳ vọng vào năm 2019 thì không tưởng, nhưng 2 năm nữa thì có thể làm được”.

Theo ông Dũng, MSCI xếp hạng các thị trường theo cả 2 tiêu chí là định lượng và định tính. Kết quả xếp hạng của MSCI dựa trên khảo sát hoàn toàn độc lập. Với cách xếp hạng như vậy, rất khó nói khi nào Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Chủ tịch UBCKNN cho biết, việc nâng hạng thị trường không phụ thuộc vào chứng khoán mà phụ thuộc vào chính sách, vào điều hành kinh tế vĩ mô, vào tiềm năng phát triển kinh tế.

Ông Dũng tin rằng, với tốc độ tăng trưởng ổn định của kinh tế, sự quyết liệt của Chính phủ, đặc biệt là việc tạo môi trường đầu tư bình đẳng cả trong và ngoài nước, trong 2 năm tới, Việt Nam có thể được đưa vào danh sách theo dõi và đánh giá để nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Tại diễn đàn, chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành đưa ra đề xuất “nên chăng Việt Nam cần có thị trường cổ phiếu riêng cho các nhà đầu tư tổ chức”.

"Đây là đề xuất hay", ông Warrick Cleine - Chủ tịch kiêm CEO KPMG tại Việt Nam và Campuchia ủng hộ đề xuất của ông Võ Trí Thành.

“Tôi cho rằng nên có thị trường cổ phiếu riêng cho nhà đầu tư tổ chức để hạn chế rủi ro mà thị trường chứng khoán có thể đưa lại”, ông Hà Huy Tuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đồng tình.

Về việc có cần thiết phải lập thị trường cổ phiếu riêng hay không, cá nhân ông Vương Đình Huệ cho rằng: "Điều quan trọng lúc này là cần có nhà đầu tư chuyên nghiệp, có tổ chức, không cần phân biệt là tư nhân hay quỹ đầu tư lớn, tất nhiên, việc có một sàn giao dịch riêng cũng là vấn đề mà chúng ta cần hướng tới".

"Chúng ta cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ. Một trong những điều kiện quan trọng để giải quyết vấn đề này là áp dụng các công cụ, gỡ được áp lực về mặt tỷ giá, lãi suất biến động", Phó Thủ tướng nói tiếp

Ông cũng đưa ra một số giải pháp như đa dạng hóa sản phẩm, thị trường chứng khoán phải phát triển cả ở thị trường cơ sở, chính phủ cần có biện pháp phát triển thị trường này. Về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần phát triển sản phẩm hưu trí tự nguyện...

Theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, quá trình tái cấu trúc thị trường vốn tài chính cần gắn chặt với quá trình chuyển mình của nền kinh tế. Chính phủ cần tạo điều kiện cho thị trường phát triển rồi mới đặt vấn đề quản lý nó.

Ông cũng nhấn mạnh sự minh bạch, công khai trong thị trường, việc cần thiết phải có hệ thống quản trị tốt, tăng cường giám sát đồng thời siết chặt lại thị trường theo hướng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia thị trường một cách ổn định, có tổ chức và nâng cao hoạt động của thị trường.

Tin mới lên