Tiêu điểm

Hải Phòng bổ nhiệm 3 Đại tá làm Phó giám đốc Công an

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Nguyễn Bình Kiên, Đại tá Mai Xuân Thắng, Đại tá Phạm Viết Dũng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng bổ nhiệm 3 Đại tá làm Phó giám đốc Công an

Hải Phòng bổ nhiệm 3 Đại tá làm Phó giám đốc Công an

Công an thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng về Công an thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Bộ Công an quyết định điều động 847 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố (gồm 18 trưởng phòng, 59 phó trưởng phòng, 44 đội trưởng; 45 phó đội trưởng; 573 cán bộ, 108 chiến sĩ nghĩa vụ) đến nhận công tác tại Công an thành phố.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng ký các quyết định điều động Đại tá Nguyễn Bình Kiên; Đại tá Mai Xuân Thắng; Đại tá Phạm Viết Dũng (nguyên Phó giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Thiếu tướng Lê Quốc Trân, nguyên Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng nhận quyết định nghỉ chờ hưu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành mong muốn ngay sau khi sáp nhập, Công an thành phố quán triệt đến tất cả cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng việc triển khai, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức bắt tay ngay vào công việc, không để bị gián đoạn công tác chuyên môn và công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Công bố quyết định chuẩn y Phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Tại phiên họp sơ kết tháng 8 của Tỉnh ủy Trà Vinh hôm 5/9, lãnh đạo Tỉnh ủy Trà Vinh đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y Phó bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Kim Ngọc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Ông Kim Ngọc Thái, sinh năm 1969, quê quán xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; Cử nhân kinh tế chính trị. Ông từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Trà Cú, Bí thư Huyện ủy Trà Cú, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Tại phiên làm việc, lãnh đạo Tỉnh ủy Trà Vinh cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lâm Minh Đằng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (nay là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh) và ông Nguyễn Văn Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Duyên Hải.

Bên cạnh đó, chuẩn y ông Phạm Văn Rê, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh thôi tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin mới lên