Tài chính quốc tế

Hàn Quốc bất ngờ có tuyên bố ‘trái ý’ ông Trump

(VNF) - Trước lời khẳng định của ông Trump rằng Seoul sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên nếu không được sự đồng ý từ Washington, ông Moon Chung-in, một cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố rằng Hàn Quốc là một quốc gia có chủ quyền độc lập và có thể tự đưa ra được quyết định của mình.

Hàn Quốc bất ngờ có tuyên bố ‘trái ý’ ông Trump

Theo cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Hàn Quốc không cần sự chấp thuận của Mỹ trước khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của nước này áp đặt với Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn Tạp chí JoongAng ngày 18/10, ông Moon Chung-in, cố vấn đặc biệt về ngoại giao và an ninh quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, nói rằng quan hệ Mỹ-Hàn nên được xem xét lại từ khía cạnh của một nhà nước có chủ quyền có sự tương tác với nhà nước có chủ quyền khác.

Theo ông Moon Chung-in, Hàn Quốc không cần sự chấp thuận của Mỹ trước khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của nước này áp đặt với Triều Tiên.

Tuyên bố này của cố vấn Moon được đưa ra trong bối cảnh chỉ vài ngày trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ khả năng Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên và khẳng định rằng Seoul sẽ không hành động nếu không được sự chấp thuận từ Washington.

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc cho rằng ông Trump dùng từ “chấp thuận” là sai, sẽ thích hợp hơn nếu thay bằng “tham vấn và nhất trí”.

“Hàn Quốc là một nhà nước có chủ quyền, độc lập. Làm sao Tổng thống Mỹ có thể nói như vậy? Tại sao chúng tôi phải nghe lời Mỹ? Nếu vậy, liệu chúng tôi còn là một nhà nước có chủ quyền”, ông Moon Chung-in nhấn mạnh.

Ở động thái liên quan mới nhất, trong bài xã luận gần 2000 chữ của Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA ngày 16/10, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ trả đũa “chiến thuật nước đôi, đáp ứng thiện chí bằng ác ý” của Mỹ.

Tác giả của bài xã luận cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý đồ đen tối khi duy trì lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng và ngăn chặn tiến trình hoà giải giữa hai miền Triều Tiên.

Bài xã luận cũng nhắc tới tuyên bố trước đó của ông Trump và cho rằng tuyên bố này không chỉ khiến người Triều Tiên mà cả người Hàn Quốc đều căm giận.

Theo Triều Tiên, việc Mỹ vẫn khăng khăng áp đặt trừng phạt trong khi nước này đã ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa liên lục địa được một thời gian dài là không phù hợp với các hành động hòa giải của Bình Nhưỡng, vì thế các biện pháp trừng phạt cần phải được dỡ bỏ.

Bài xã luận được công bố vài ngày sau khi ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Bình Nhưỡng thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về bốn điểm trong tuyên bố chung được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua.

Xem thêm >> Tổng thống Nga Putin: Ông Trump là người biết lắng nghe ý kiến người khác

Tin mới lên