Bất động sản

Hàng loạt dự án ‘bung hàng’, tái khởi động cuộc đua cuối năm

(VNF) - Sau thời gian ngắn yên ắng vì tháng Ngâu, thị trường bất động sản quý III đang chứng kiến sự bung hàng mạnh mẽ của hàng loạt dự án, đánh dấu sự bắt đầu của cuộc đua cuối năm.

Hàng loạt dự án ‘bung hàng’, tái khởi động cuộc đua cuối năm

Với hàng loạt dự án bung hàng, thị trường đang bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt cuối năm

Theo báo cáo từ Phòng phân tích Cafeland, trong tháng 8, thị trường địa ốc thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) có tổng cộng 1.953 căn hộ được chào bán, tăng 29% so với tháng trước. Còn tại Hà Nội, số lượng căn hộ chào bán là 1.160 căn chủ yếu thuộc các dự án Ecolife Tây Hồ, T&T Riverview, FLC Star Tower, Vinhomes Metropolis, D’. Le Roi Soleil,…

Mặc dù là "tháng cô hồn", nhưng báo cáo ghi nhận tỷ lệ giao dịch trong tháng 8 vẫn ở mức khá, thể hiện tâm lý tốt của thị trường. Điều này thể hiện đặc biệt rõ tại Hà Nội, khi các dự án mở bán có lượng người đặt mua ở mức cao, chẳng hạn như FLC Star Tower đạt 70 giao dịch hay Vinhomes Metropolis có 30 giao dịch thành công.

Tiếp nối bước đà đó, bước sang tháng 9, thị trường tiếp tục trở nên sôi động hơn khi một loạt dự án chính thức bung hàng.

Tại TP. HCM, ngày 11/9, Hưng Thịnh Corp đã tổ chức khai trương nhà mẫu và giới thiệu Khu căn hộ và nhà phố thương mại Moonnlight Residences tại góc mặt tiền đường Đặng Văn Bi và Dân Chủ (quận Thủ Đức). Dự án gồm38 căn nhà phố thương mại và 2 tòa cao tầng với 535 căn. Ngoài ra còn có cụm 7 rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, nhà trẻ, phòng tập gym, spa, café sân thượng.

Công ty Nam Long cũng đang xúc tiến chào bán 2.000 căn hộ giá rẻ. Cụ thể, 600 căn hộ biệt lập Flora Fuji có giá chỉ khoảng 1 tỷ/căn, còn 1.300 căn nhà ở xã hội EhomeS có giá chỉ 600 triệu/căn hộ.

Ngoài ra, trong tháng 9, Keppel Land Việt Nam cho biết sẽ mở bán 2 dự án là The View tại Riviera Point và Palm Heights với tổng cộng 6 tòa và hơn 1.000 căn hộ.

Công ty Địa ốc Himlam Land cũng sẽ mở bán thêm 100 căn hộ chung cư tại dự án Him Lam Phú Đông và mở bán dự án Him Lam Đông Nam Riverside (tại quận Thủ Đức, với 1.217 lô đất nhà phố liền kề).

Còn tại Hà Nội, cuối tháng 8 vừa qua, thị trường ghi nhận sự ra mắt của khu căn hộ Eco City Việt Hưng (phường Giang Biên, quận Long Biên). Được xây dựng trên nền diện tích 1,1 hecta, Eco City gồm 4 tòa nhà cao từ 8 – 17 tầng, cung cấp hơn 400 căn hộ với giá 23 – 25 triệu đồng/m2.

Nối tiếp Eco City, sắp tới đây, Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội – Hanhud kết hợp với đơn vị phân phối độc quyền - Công ty Cổ phần Kland, sẽ ở bán chung cư Hanhud 234 Hoàng Quốc Việt (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm). Dự án gồm 1 tòa cao 17 tầng, cung cấp ra thị trường hơn 70 căn hộ kinh doanh.

Sungroup có lẽ là cái tên được mong chờ nhất trong tháng khi vào ngày 18/9 tới đây, tập đoàn này sẽ chính thức tổ chức Lễ giới thiệu dự án Sun Grand City Thụy Khuê Residence tại 69B Thụy Khuê, Tây Hồ.

Sun Grand City được thiết kế gồm 2 tòa S1, S2. Tòa S1 gồm 21 tầng nổi, 4 tầng hầm; tòa S2 gồm 23 tầng nổi, 5 tầng hầm. 2 tòa dự kiến cung cấp hàng trăm căn hộ cao cấp với ít nhất 28 căn penhouse.

Ngoài các dự án nêu trên, thị trường Hà Nội dự kiến sẽ tiếp nhận nguồn cung lớn đến từ các dự án Vinhomes Sky Lake Phạm Hùng, Tân Hoàng Minh Trần Duy Hưng, Rivera của Long Giang Land hoặc từ các dự án cũ như D’.Le Roi Soleil Quảng An, FLC Twin Tower Cầu Giấy, Golden Field Mỹ Đình, Central Field Trung Kính...

Với nguồn cung dồi dào như vậy, các chuyên gia nhận định, từ nay đến cuối năm, thị trường sẽ xảy ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các chủ đầu tư. Ngoại trừ những tên tuổi đã có thương hiệu và uy tín trên thị trường, những dự án mới ra mắt được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong việc thu hút khách hàng. Khả năng ế ẩm là hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là với các dự án "chui" trong ngõ nhỏ hoặc yếu về các khoản ưu đãi…

Tin mới lên