Tài chính quốc tế

Hãng xe điện Tesla lỗ kỷ lục hơn 2 tỷ USD

(VNF) - Tesla vừa mới công bố báo cáo doanh thu cao kỷ lục trong năm 2017, nhưng do những vấn đề về sản xuất và quản lý dòng tiền mà Tesla đã lỗ ròng 2,24 tỷ USD trong năm 2017.

Hãng xe điện Tesla lỗ kỷ lục hơn 2 tỷ USD

Tesla đã lỗ ròng 2,24 tỷ USD trong năm 2017.

Tesla vừa mới công bố báo cáo doanh thu cao kỷ lục trong năm 2017, phần lớn đến từ việc bán các dòng xe tải Semi và dòng xe thể thao Roadster mới được giới thiệu. Mặc dù đạt doanh số bán khá lạc quan nhưng những vấn đề về công nghệ sản xuất Model 3 và việc quản lý dòng tiền tự do đã trở thành nỗi ám ảnh đối với Elon Musk.

Theo báo cáo của Tesla, đã có hơn 102.000 xe được bán ra trong quý IV/2017, vượt mục tiêu 100.000 xe mà hãng này kỳ vọng, mang về doanh thu lên đến 3,3 tỷ USD. Tuy nhiên Tesla cũng báo lỗ trong quý lên đến 771 triệu USD - khoản lỗ hàng quý lớn nhất từ trước đến nay của công ty. Tổng cộng năm 2017, Tesla đã lỗ ròng 2,24 tỷ USD, tăng đáng kể so với khoản lỗ ròng 773 triệu USD vào năm 2016.

Năm 2017, có những lúc Tesla trở thành tâm điểm của thế giới như việc giới thiệu các mẫu xe mới như Model 3, xe tải Semi hoặc mẫu xe thể thao Roadster. Tuy nhiên, Tesla cũng vấp phải nhiều khó khăn như chất lượng chưa được đảm bảo của các xe Model 3 đời đầu, các cáo buộc về an toàn lao động xảy ra vào tháng 10/2017 cũng như một lượng tiền lớn được bỏ ra để xây dựng nhà máy sản xuất.

Trong năm 2017, Tesla đã chính thức giao mẫu Model 3 tới người dùng, đồng thời ra mắt 2 mẫu xe mới. Tuy nhiên những chiếc Model 3 đầu tiên gặp nhiều vấn đề về chất lượng, đồng thời công ty cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư vào dây chuyền sản xuất Model 3 và nhà máy Gigafactory.

Tesla cho biết trong năm qua chỉ có 1550 chiếc Model 3 được giao đến tay khách hàng. Theo Tesla thì quý cuối năm hãng sản xuất được hơn 2000 xe Model 3, thấp hơn nhiều so với mục tiêu sản xuất 5000 xe/tuần đề ra đầu năm.

Tuy nhiên Tesla cũng vẫn giữ mục tiêu 2.500 xe Model 3 được sản xuất trước quý đầu năm nay và 5.000 chiếc tính đến hết quý II. "Năm 2018, chúng tôi dự báo sẽ bắt đầu có lãi quý đều đặn", Tesla cho biết.

Tesla được thành lập năm 2003, dưới quyền kiểm soát của tỷ phú Elon Musk. Công ty này hiện có 330 cửa hàng và điểm cung cấp dịch vụ trên thế giới. Tháng 3/2017, Tesla đã được Tencent (Trung Quốc) rót thêm 1,8 tỷ USD qua việc bán 5% cổ phần.

Tin mới lên