Bất động sản

Hành trình sở hữu đất vàng 23 Lê Duẩn của Tân Hoàng Minh

(VNF) - Trả giá cao gấp 2,6 lần để chiến thắng trước 12 đối thủ, Tân Hoàng Minh lại bất ngờ xin hủy kết quả ngay sau đó, bất chấp đã nộp 83 tỷ đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, đến phút chót, tập đoàn này lại chạy nước rút, nộp toàn bộ số tiền theo quy định để kịp giữ lại đất vàng 23 Lê Duẩn, trước khi bị doanh nghiệp khác "hớt tay trên".

Hành trình sở hữu đất vàng 23 Lê Duẩn của Tân Hoàng Minh

Khu đất vàng 23 Lê Duẩn đã chính thức thuộc về tập đoàn Tân Hoàng Minh

Khu đất 23 Lê Duẩn, quận 1, TP. HCM hiện đang là trụ sở của Công ty Xổ số Kiến thiết TP. HCM. Với vị trí trung tâm, hai mặt tiền (Lê Duẩn và Nguyễn Du), lại cực kỳ vuông vắn (55 x 55 m), và được quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ với chiều cao tối đa 100 mét, khi được thành phố đem ra đấu giá, khu đất đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm của giới đầu tư.

Tổng cộng đã có 13 doanh nghiệp có tiềm lực mạnh đã tham gia đấu giá khu đất với giá khởi điểm 558 tỷ đồng. Sau 16 phiên đấu giá căng thẳng, tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chiến thắng với mức giá 1.430 tỷ - cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm.

Ngày 7/8/2015, UBND TP. HCM đã ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại số 23 Lê Duẩn. Số tiền "đặt cọc" đấu giá hơn 83 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh cũng đã được chuyển vào kho bạc Nhà nước.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi ngay sau phiên đấu giá, tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có văn bản đề nghị hủy kết quả với lý do đơn vị tổ chức đấu giá đã có sai phạm về bước giá. Tập đoàn này cũng đồng thời không nộp số tiền đã trúng đấu giá.

Trong lúc TP. HCM đang tính toán phương án giải quyết thì Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Trung Nam đã đề xuất thành phố bổ sung khu đất này vào danh sách các khu đất hoán đổi cho hợp đồng BT của dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1)" do công ty này làm chủ đầu tư.

Trước động thái này, trong tháng 6, Tân Hoàng Minh đã có văn bản gửi UBND TP. HCM đề nghị lại được tiếp tục mua khu đất 23 Lê Duẩn.

Hành trình sở hữu đất vàng 23 Lê Duẩn của Tân Hoàng Minh

Đất vàng 23 Lê Duẩn được trả giá 1.430 tỷ đồng và dự kiến được phát triển thành trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ bởi tập đoàn Tân Hoàng Minh

Theo quy định, nếu quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày trúng đấu giá mà đơn vị trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản thì phải nộp phạt, hoặc có thể bị hủy kết quả và mất tiền đặt cọc.

Nếu Tân Hoàng Minh muốn tiếp tục mua đất vàng 23 Lê Duẩn thì ngoài số tiền trúng đấu giá, doanh nghiệp này còn phải đóng tiền phạt trễ hạn.

Ngay sau khi UBND TP. HCM phát đi "tối hậu thư" trên, ngay trong ngày 29/12, Tân Hoàng Minh đã vội chuyển toàn bộ số tiền trúng đấu giá khu đất vàng này vào Kho bạc Nhà nước TP. HCM để chính thức sở hữu đất vàng 23 Lê Duẩn.

Hiện tại, doanh nghiệp này đang hoàn tất các thủ tục tiếp theo với UBND TP. HCM, Sở Tư Pháp và các cơ quan ban ngành để phát triển dự án. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào quý I/2017 và hoàn thành vào cuối năm 2018.

Được biết Tân Hoàng Minh đã hiện diện tại TP. HCM từ năm 1993 và có một số công trình, tiêu biểu là Tân Hoàng Minh Tower tại 290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.

Tại Hà Nội, tập đoàn này cũng nổi tiếng vì sở hữu hàng loạt dự án đình đám như D’. Palais de Louis – Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy), D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu (quận Đống Đa), D’. Le Roi Soleil – Quảng An (quận Tây Hồ), D’ Capitale - Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), D’ El Dorado – Phú Thượng (quận Tây Hồ), D’. San Raffles – Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm)…

Các dự án của Tân Hoàng Minh hiện đang được triển khai rầm rộ và bàn giao cho khách hàng, trong đó D’ Capitale với cú bắt tay Tân Hoàng Minh – Vingroup – Techcombank - Coteccons là dự án gây nhiều tiếng vang nhất.

Tin mới lên