Tài chính quốc tế

Hậu Brexit, tăng trưởng kinh tế Anh có thể ngừng lại vào năm 2022

(VNF) - Vương quốc Anh sẽ rời Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 3/2019. Cơ quan xếp hạng tín dụng của Canada (DBRS) cho biết trong kịch bản xấu nhất, GDP của nước này có thể bắt đầu giảm vào năm 2022.

Hậu Brexit, tăng trưởng kinh tế Anh có thể ngừng lại vào năm 2022

Hậu Brexit có thể chấm dứt tăng trưởng ở Anh vào năm 2022?

Cơ quan xếp hạng tín dụng của Canada, DBRS, đã đưa ra một viễn cảnh xấu nhất cho nền kinh tế của Vương quốc Anh hậu Brexit, cho rằng tăng trưởng có thể bị ngừng lại vào năm 2022.

Anh sẽ rời Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 3 năm 2019, trước khi giai đoạn chuyển tiếp 21 tháng bắt đầu và sẽ chính thức rời khỏi EU vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Trong một bài trình bày cho các ngân hàng và các công ty quản lý tài sản có trụ sở tại thành phố London, DBRS cho biết rằng giai đoạn ngay sau năm 2020 có thể là những năm khó khăn đối  với nước này.

DBRS cho rằng trong kịch bản bất lợi nhất, tăng trưởng sẽ ngừng vào khoảng giữa năm 2022, với thương mại bắt đầu giảm khoảng một năm trước đó.

Phụ trách xếp hạng tín dụng quốc gia tại DBRS, Nichola James, cho biết thâm hụt ngân sách chính phủ cũng có thể trở lại ngang với mức 2015.

"Vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính. Chúng ta sẽ thấy tỷ lệ nợ của Vương quốc Anh tăng lên 92% GDP", bà Nichola James cho biết.

Trong khi đó, dự báo tháng Tư của Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính nợ công của Anh theo tỷ lệ phần trăm GDP sẽ giảm xuống dưới 84% vào năm 2022.

Nichola James dự đoán rằng người tiêu dùng Anh sẽ cảm thấy khó khăn nhất khi thu nhập giảm dần và thất nghiệp tăng lên khoảng 5,8% vào năm 2022.

Dự báo dựa trên kịch bản xấu nhất và giả định rằng người Anh rời khỏi châu Âu mà không có bất kì thỏa thuận thương mại nào, rời bỏ cả thị trường đơn nhất và liên minh thuế quan và không có "quyền hộ chiếu". Quyền hộ chiếu loại bỏ các rào cản pháp lý trong việc cung cấp dịch vụ cho các nước EU và được xem là đặc biệt quan trọng đối với ngành ngân hàng.

Mô hình của DBRS cũng giả định giá trị của đồng USD sẽ giảm 15%.

James cho biết xếp hạng tín dụng AAA của Vương quốc Anh vẫn được giữ vững và hiện tại, hồ sơ nợ của quốc gia này, với thời hạn trả nợ trung bình dài, cho phép nước này có thể vượt qua bất kỳ "cơn bão" nào.

"Anh có thời gian đáo hạn các khoản vay trung bình khoảng 15 năm. Điều đó có nghĩa là rủi ro tái cấp vốn từ bất kỳ cú sốc tạm thời nào được giảm đáng kể", James cho biết.

James nói thêm rằng sau một cú sốc trung bình, Vương quốc Anh có xu hướng phục hồi nhanh chóng, lấy lại vị trí trong năm quý kinh tế.

Tin mới lên