Tài chính quốc tế

Hầu hết các thị trường trên thế giới đang biến động cùng chiều

(VNF) - Theo CNBC, 80% thị trường trên thế giới đều giảm điểm trong tuần qua.

Hầu hết các thị trường trên thế giới đang biến động cùng chiều

Hầu hết các thị trường chứng khoán ở hơn 60 quốc gia trên thế giới đã trải qua một tuần đầy khó khăn và 2/3 trong số đó đã đều diễn biến trong tình trạng sụt giảm trong hai năm qua.

Cổ phiếu Hy Lạp đang ở mức thấp nhất kể từ những năm 1990, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa trong sắc đỏ trong hơn một tuần. 

Theo CNBC, các thị trường có sự liên quan "là điều tất nhiên vì chúng ta đang sống trong một nền kinh tế toàn cầu và thị trường thế giới có xu hướng di chuyển cùng nhau". Tuy nhiên, một số thị trường có xu hướng di chuyển cùng chiều với chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ nhiều hơn những chỉ số chứng khoán khác.

Dựa trên dữ liệu thị trường chứng khoán ở mỗi nước của CNBC, những thị trường láng giềng gần nhất với Mỹ có xu hướng di chuyển cùng chiều với thị trường Mỹ với hệ số tương quan trên 0,6 (tương quan trùng khớp nhất tương ứng với hệ số 1.0, không có sự tương quan là 0, và mối tương quan trái chiều là -1).

Thị trường châu Âu cũng có sự liên kết chặt chẽ với thị trường Mỹ, nhưng các thị trường ở châu Á và châu Phi lại có xu hướng ít tương quan hơn, trong đó một số thị trường di chuyển ngược với thị trường Mỹ với hệ số tương quan âm trong hai năm qua.

Theo dữ liệu về mối tương quan của 62 thị trường trên thế giới so với chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ thì hầu hết các thị trường trên thế giới có mức độ tương quan vừa phải với chỉ số S&P 500, với hệ số tương quan là 0,57. Hệ số tương quan tương ứng của châu Á là 0,27, các thị trường mới nổi, Trung Đông và châu Phi khoảng 0,44. Các thị trường châu Mỹ hầu như là hoàn toàn tương quan.

Trong khi chỉ số S&P 500 vẫn tăng điểm hơn một chút với nửa điểm phần trăm so với hai năm qua, các thị trường trên thế giới ngoại trừ Mỹ giảm khoảng 10%, dựa vào chỉ số MSCI toàn cầu. Hầu hết các thị trường giảm khoảng 5% trong tuần trước, với châu Á mất 3,6% và châu Âu giảm hơn 6%.

Mặc dù những biến động trên thị trường diễn ra hằng ngày tại Mỹ không có mối tương quan mạnh mẽ với các nước châu Á hay châu Phi nhưng nhìn chung, tất cả các thị trường đều có xu hướng đi theo một con đường như nhau. Do vậy, những biến động của nền kinh tế Mỹ vẫn là mối lo ngại trên thị trường toàn cầu, CNBC nhận định.

Tin mới lên