Tài chính quốc tế

Hình ảnh hậu trường ấn tượng tại thượng đỉnh Hàn - Triều

(VNF) - Trong cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhiều hình ảnh hậu trường ấn tượng bên lề hội nghị đã được các phóng viên ghi lạI.

Hình ảnh hậu trường ấn tượng tại thượng đỉnh Hàn - Triều

Những hình ảnh bên lề ấn tượng tại của cuộc gặp lịch sử Hàn Quốc - Triều Tiên.

Các vệ sĩ Triều Tiên vận chuyển khay mì từ ô tô vào nơi tổ chức tiệc tối sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào ngày 27/4.

Mang mì lạnh Triều Tiến đến Bàn Môn Điếm

Để chuẩn bị món mì lạnh nổi tiếng cho các nhà lãnh đạo, Triều Tiên đã mang một máy làm mì từ nhà hàng Okryukwan ở Bình Nhưỡng đến Bàn Môn Điếm theo đề nghị của Seoul. 

Trong khi Hàn Quốc mang đến món cá từ Shinan - quê hương của cố Tổng thống Kim Dae-jung, người chủ trì hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với cố Chủ tịch Kim Jong-il để chuẩn bị món ăn cho các nhà lãnh đạo và quan chức.

Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un thưởng thức mì lạnh do đầu bếp nhà hàng Okryukwan chuẩn bị. 

Căn phòng nơi lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc gặp nhau có hình bầu dục. Chiếc bàn dài 2.018 mm và rộng 1.953 mm, biểu tượng cho năm diễn ra hội nghị và năm ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Triều Tiên-Hàn Quốc. Ghế hội nghị có một họa tiết tượng trưng cho bán đảo Triều Tiên.

Bức tranh trên tường là cảnh núi Kim Cương (Kumgang), biểu tượng cho sự hòa giải và hợp tác liên Triều. Thảm phòng màu xanh dương biểu tượng cho sông núi trên bán đảo và một sự khởi đầu mới.

Hai thành viên trong đội tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un cầm bình xịt để phun chất tẩy trùng xung quanh bàn và ghế ở Nhà Hòa bình tại khu phi quân sự liên Triều. 

Hình ảnh diễn ra trước khi ông Kim Jong-un ngồi xuống chiếc ghế này để đặt bút ký và viết vào sổ lưu niệm dành cho khách tới nhà Hòa bình. Trong ảnh là em gái ông Kim Jong-un

Em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong di chuyển tại hội nghị thượng đỉnh và hỗ trợ nhà lãnh đạo Triều Tiên xuyên suốt các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh, từ hội đàm, trồng cây cho tới viết sổ lưu niệm.

Hai Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và Triều Tiên trò chuyện trên bàn tiệc.

12 vệ sĩ Triều Tiên chạy theo xe chở ông Kim Jong-un, tạo thành lớp bảo vệ cho nhà lãnh đạo Triều Tiên trong quá trình di chuyển tại khu phi quân sự liên Triều.

Cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra tại Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nằm ở phía Hàn Quốc và cách biên giới liên Triều khoảng 130 mét.

Đây là hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều lần thứ 3 và là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên được tổ chức trên lãnh thổ Hàn Quốc. Hai cuộc thượng đỉnh trước, năm 2000 và 2007, đều được tổ chức tại Bình Nhưỡng.



Xem thêm:  Khám phá xe chống đạn Mercedes 32 tỷ của ông Kim Jong-un được 12 vệ sĩ hộ tống

Tin mới lên