Tài chính quốc tế

Honda sẽ xây nhà máy mới ở Trung Quốc, sản xuất xe cỡ nhỏ

(VNF) - Honda sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy mới tại Vũ Hán, Trung Quốc, dự kiến đi vào hoạt động và bắt đầu trình làng loại xe hạng nhỏ vào mùa xuân năm 2019, nhật báo Nikkei cho biết.

Honda sẽ xây nhà máy mới ở Trung Quốc, sản xuất xe cỡ nhỏ

Honda - hãng xe lớn thứ ba Nhật Bản về doanh thu sẽ đầu tư hàng trăm triệu USD cho nhà máy dự kiến đặt tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc và là thành phố đông dân nhất miền trung Trung Quốc, Nikkei cho biết.

Nhà máy mới sẽ đi vào sản xuất với công suất 120.000 xe/năm và sản lượng có thể tăng gấp đôi trong tương lai, tờ báo cho biết. Nhà máy này sẽ được vận hành thông qua một liên doanh với đối tác bản địa là Công ty Dongfeng Motor Group. Chưa rõ sản phẩm của nhà máy mới sẽ được tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Trung Quốc đã đưa ra chính sách giảm thuế cách đây 1 năm, vốn đã giúp giảm 1.000 USD trong giá thành của các loại xe hơi dưới 7 chỗ có động cơ đến 1,6 lít, theo tờ báo Nhật.

Honda Motor Co đã điều chỉnh kế hoạch mở rộng sản xuất tại Trung Quốc, bắt đầu khởi động kế hoạch mới trong năm nay, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2019.

Năm ngoái, Honda cho biết sẽ hoãn việc xây dựng nhà máy trị giá 822 triệu USD tại Vũ Hán khi nhu cầu toàn ngành giảm sút.

Tin mới lên