Tài chính quốc tế

HSBC: lãi 6 tỷ USD quý III nhờ cắt giảm chi phí pháp lý

(VNF) - HSBC Holdings Plc, ngân hàng lớn nhất châu Âu vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với mức lợi nhuận tăng đáng kể nhờ việc cắt giảm các chi phí pháp lý.

HSBC: lãi 6 tỷ USD quý III nhờ cắt giảm chi phí pháp lý

HSBC đang xem xét việc chuyển trụ sở chính khỏi Luân Đôn (Ảnh: Bloombreg)

Theo báo cáo, mặc dù doanh thu của HSBC giảm đã 4,4%, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế tăng mạnh lên đến 6,1 tỷ USD từ mức 4,6 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, vượt xa so với mức dự báo 5,2 tỷ USD.

Thông tin từ trụ sở HSBC tại Luân Đôn cho biết, chi phí hoạt động quý III của ngân hàng đã giảm 19% từ 11,1 tỷ USD xuống còn 9 tỷ USD. Mức chi phí này thấp hơn so với ước tính 9,4 tỷ USD của các chuyên gia phân tích.

Trong tháng 6 năm nay, ông Stuart Gulliver, Giám đốc điều hành của HSBC đã công bố kế hoạch trong ba năm tới. Theo đó, HSBC sẽ thu hẹp mạng lưới trên toàn cầu, đóng cửa các đơn vị kinh doanh thua lỗ và cho thôi việc 25.000 nhân viên trước bối cảnh các chi phí pháp lý tăng cao.

Trong khi các ngân hàng khác ở Anh trong đó có Barclays Plc, ngân hàng lớn thứ 2 Anh quốc phải chi nhiều hơn cho các khoản tiền phạt pháp lý trong quý III, HSBC đã cắt giảm được khoản chi này 1,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Nỗ lực cắt chi phí và mức tiền nộp phạt, đền bù cho khách hàng giảm xuống đã tạo lên báo cáo kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận vượt kỳ vọng của HSBC.

Tuy nhiên, cổ phiếu của ngân hàng đã giảm 16% trong năm nay do hoạt động kém hiệu quả tại khu vực rộng châu Âu và giảm 12% tại các ngân hàng châu Á, do ảnh hưởng từ giảm cầu vay ở Trung Quốc dưới tác động từ thị trường chứng khoán.

Tại bộ phận ngân hàng bán lẻ và quản lý tài sản, lợi nhuận trước thuế giảm xuống còn 1,5 tỷ USD từ mức 2,1 tỷ USD năm 2014.

HSBC đang xem xét lựa chọn địa điểm để chuyển trụ sở chính. Tuy nhiên, Chủ tịch HSBC Douglas Flint cho biết "việc chuyển trụ sở sẽ tốn rất nhiều chi phí". Sớm nhất là cuối năm nay, có thể ngân hàng sẽ thông báo lựa chọn cuối cùng.

Hồng Kông, Thượng Hải và Mỹ được xem là những lựa chọn đứng đầu danh sách của HSBC. 

HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) thành lập tại Hồng Kông năm 1865, với vai trò cấp vốn cho hoạt động thương mại giữa châu Á và châu Âu. Ngân hàng này sau đó nhanh chóng mở rộng ra khắp châu Á và Mỹ.

Tuy nhiên, đến năm 1991, HSBC Holdings Plc mới được thành lập tại Luân Đôn, Anh và là công ty mẹ của Tập đoàn HSBC. Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính ngân hàng lớn nhất trên thế giới.

Anh là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất cho HSBC. Tuy nhiên, ngân hàng cũng đã phải chịu lỗ tại đây do các khoản nộp phạt và đền bù cho khách hàng.

Tin mới lên