Ngân hàng

HSBC nộp 470 triệu USD để giải quyết vụ lạm dụng quy định tịch thu tài sản

Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho hay ngân hàng HSBC đã đạt được một thỏa thuận trị giá 470 triệu USD với chính phủ và hầu hết các bang ở Mỹ về vụ việc lạm dụng quy định tịch thu tài sản để gán nợ.

HSBC nộp 470 triệu USD để giải quyết vụ lạm dụng quy định tịch thu tài sản

HSBC nộp 470 triệu USD để giải quyết vụ lạm dụng quy định tịch thu tài sản. Ảnh: HSBC

Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho hay ngân hàng HSBC (Vương quốc Anh) đã đạt được một thỏa thuận trị giá 470 triệu USD với chính phủ và hầu hết các bang ở Mỹ về vụ việc lạm dụng quy định tịch thu tài sản để gán nợ và tín dụng thế chấp mà các cơ quan chức năng cho rằng đã phần nào làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn của nền kinh tế lớn nhất thế giới này trong cuộc khủng hoảng tài chính cách đây khoảng tám năm

Theo thỏa thuận trên, HSBC phải trả 100 triệu USD và nộp thêm 370 triệu USD tiền hỗ trợ các đối tượng đi vay và chủ sở hữu nhà đất, trong đó có việc giảm lãi suất tín dụng thế chấp cũng như khoản vay gốc đối với các khoản tín dụng thế chấp đối với các chủ nhà có nguy cơ vỡ nợ.

Bên cạnh đó, HSBC cũng phải nâng cao các tiêu chuẩn đối với dịch vụ tín dụng và quy định về tịch thu tài sản để gán nợ. Các cơ quan chức năng cho hay những thay đổi này nhằm ngăn chặn các hành vi của giới ngân hàng trong thời gian trước đây như ký vào các quyết định tịch thu tài sản một cách bừa bãi và các khoản tín dụng chất lượng thấp, đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra vào năm 2007 khiến hàng triệu người Mỹ mất nhà do bị tịch thu.

Trước đó, HSBC cũng đã nhất trí trong một thỏa thuận năm 2013 với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ để trả 249 triệu USD nhằm giải quyết những khiếu nại về việc chi nhánh tại Mỹ của ngân hàng này đã thực hiện các vụ tịch biên tài sản không đúng quy định.

Tin mới lên